Đồng Tháp: Say sưa với vườn quýt hồng đẹp mắt ở Lai Vung

Quýt hồng Lai Vung tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa chín vàng thu hút rất nhiều du khách ở khắp các tỉnh đến đây tham quan, chụp ảnh, nhất là vào những ngày cuối tuần.

Một số điểm tham quan vườn quýt hồng có số lượng quýt cho trái nhiều có thể kể đến: Hưng Phát (xã Hòa Thành), Hai Kiệt, Lan Anh, Út Hớn (xã Long Hậu), Bá Chuốt, Hồng Danh (xã Tân Thành). Bên cạnh tham quan, chụp ảnh, các điểm du lịch này còn có các dịch vụ ăn, uống vui chơi và trải nghiệm.

Du khách chụp hình lưu niệm vườn quýt hồng.

Du khách chụp hình lưu niệm vườn quýt hồng.

Những ngày cận tết chúng tôi có dịp tham quan vườn quýt hồng Hưng Phát xã Hòa Thành, nơi đây thu hút lượng khách rất đông tham quan, check in. Theo chủ nhà vườn này cho biết từ ngày 13/12 đến ngày 18/01/2021 vườn quýt hồng Hưng Phát đã đón 1.350 lượt khách.

Chụp ảnh lưu niệm tại vườn quýt hồng.

Theo ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp, quýt hồng Lai Vung được trồng tập trung nhiều ở các xã: Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành và một phần xã Hòa Long. Do quýt hồng đang bị ảnh hưởng của bệnh vàng lá thối rễ, héo xanh nên diện tích trồng quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung đang bị giảm đáng kể, hiện còn khoảng 300 ha, sản lượng khoảng 3.000 tấn, giảm 25% so với năm 2019. Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Đề án Bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 – 2024 để khôi phục và phát triển cây quýt hồng.

Vườn quýt hồng trĩu quả ở Lai Vung những ngày cận Tết.

Đến với tỉnh Đồng Tháp, ngoài điểm tham quan vườn quýt hồng, ở huyện Lai Vung còn có điểm tham quan như vườn mận Giáo Cường, vườn thanh long Ba Vững; cơ sở thủ công mỹ nghệ sản xuất xuồng ghe thu nhỏ Bảy Tốt, cơ sở thủ công mỹ nghệ từ tre Bảy Luyến, cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh…

Xin mời bạn đọc xem clip chúng tôi ghi nhận về vẻ đẹp độc đáo của vườn quýt hồng ở Đồng Tháp...

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-thap-say-sua-voi-vuon-quyt-hong-dep-mat-o-lai-vung-550601.html