Đồng Tháp phát hiện vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ điều tra đối với 3 đối tượng vận chuyển hơn 89 kg ma túy các loại.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Báo Biên phòng

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Báo Biên phòng

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Đồng Tháp đã phá thành công vụ vận chuyển ma túy trái phép lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh.

Theo đó, vào ngày 17/1, tại khu vực khóm Thượng 1 (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước và Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 89,4 kg chất ma túy các loại từ Campuchia về theo đường sông để vận chuyển tới TPHCM.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Nguyễn Thúy V. (sinh năm 1993, ngụ tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Quốc Đ. (sinh năm 1992, ngụ tại Phường 11, Quận 11, TPHCM), Nguyễn Tấn D. (sinh năm 1978, ngụ tại Phường 9, Quận 5, TPHCM).

Lực lượng nghiệp vụ đã lập hồ sơ điều tra, tạm giữ 3 nghi can liên quan, đồng thời lấy mẫu gửi giám định đối với số tang vật đang tạm giữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án.

Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Huế

Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt xóa một đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị đưa vào Huế tiêu thụ, bắt giữ các đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Qua công tác theo dõi, vào chiều 18/1, tại trước số nhà 227 Lý Thái Tổ (TP. Huế), lực lượng chức năng bắt quả tang Vũ Văn Đức (trú Khu phố 11, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đi trên ô tô BKS 74A-118.27 do Nguyễn Hùng (trú Phường 2, TP. Đông Hà) điều khiển có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1,3 kg ma túy tổng hợp.

Đức khai nhận thuê xe của Hùng làm nghề kinh doanh vận chuyển hành khách để vận chuyển ma túy loại ketamine vào Huế bán giúp cho một người đàn ông tên Nô ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) với tiền công là 20 triệu đồng. Còn số hồng phiến là do Nô cho Đức.

Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nơi ở của Đức, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/dong-thap-phat-hien-vu-van-chuyen-ma-tuy-lon-nhat-tu-truoc-den-nay/420209.vgp