Đồng Tháp: Nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng 'hết xăng' chỉ cục bộ trong vòng 1 đến 2 giờ

Đến thời điểm này tình hình các cửa hàng xăng dầu đã ổn định, tình trạng 'hết xăng' chỉ cục bộ 1 đến 2 giờ đồng hồ vào một số thời điểm trong ngày trước đó.

Liên quan đến thông tin một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn treo biển "hết xăng". chiều 31/1/2023, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Võ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Đến thời điểm này tình hình một số cửa hàng xăng dầu trên tuyến quốc lộ 80 đoạn qua huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) đã ổn định, tình trạng “hết xăng” chỉ cục bộ 1 đến 2 giờ vào một số thời điểm trong ngày trước đó.

Tình trạng “hết xăng” một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chỉ cục bộ 1 đến 2 giờ vào một số thời điểm trong ngày trước đó - (Ảnh minh họa).

Tình trạng “hết xăng” một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chỉ cục bộ 1 đến 2 giờ vào một số thời điểm trong ngày trước đó - (Ảnh minh họa).

“Sau khi bán hết xăng, các cửa hàng xăng dầu đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị đầu mối, phân phối nhập hàng, chỉ 1 đến 2 giờ là có hàng. Các cây xăng đầu không nghỉ bán ngày nào, khi bán hết xăng chỉ nghỉ 1 đến 2 giờ do chưa nhập hàng về kịp” - bà Võ Phương Thủy khẳng định.

Lý giải về nguyên nhân một số cây cửa hàng xăng dầu treo biển “hết xăng” cục bộ vào một số thời điểm trong ngày trước đó, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Do chiết khấu hoa hồng xăng dầu thấp (còn 0 đồng) nên các cửa hàng bán lẻ không tích trữ xăng nhiều, nhập hàng hằng mỗi ngày để chờ giá. Chính vì vậy, khi bán hết xăng, các cửa hàng mới kêu đơn vị phân phối để nhập hàng, trong khoảng 1 đến 2 giờ có xăng thì bán trở lại.

“Nguồn cung xăng dầu dồi dào, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, song chiết khấu không có (hiện tại 0 đồng) nên các cửa hàng nhập hàng cầm chừng hàng ngày” - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp khẳng định.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh do chiết khấu hoa hồng xăng dầu còn 0 đồng, nên có tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu ở miền Tây đã treo bảng hết xăng hoặc bán nhỏ giọt. Trong đó có một số cửa hàng xăng dầu trên tuyến quốc lộ 80 đoạn qua huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dong-thap-nhieu-cua-hang-xang-dau-treo-bang-het-xang-chi-cuc-bo-trong-vong-1-den-2-gio-240696.html