Đồng Tháp nhất toàn đoàn Giải bi sắt vô địch quốc gia năm 2021

Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, Giải bi sắt (petanque) vô địch quốc gia năm 2021 đã bế mạc chiều 27-4, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: ANH TUẤN

Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: ANH TUẤN

Giải quy tụ gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 16 đơn vị trên toàn quốc. Các VĐV tranh tài ở 10 nội dung, gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ, kỹ thuật nam, kỹ thuật nữ, kỹ thuật nam nữ. Kết quả, đoàn Đồng Tháp giành vị trí nhất toàn đoàn với 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương đồng (HCĐ). Xếp thứ hai là đoàn Hậu Giang với 2 HCV. Về vị trí thứ ba là đoàn Hà Nội với 1 HCV, 2 huy chương bạc (HCB), 1 HCĐ. Mặc dù chỉ xếp thứ 3 nhưng đoàn Hà Nội dự kiến có lượng VĐV tham dự SEA Games 31 đông nhất các đoàn, với 5 VĐV. Bởi việc lựa chọn VĐV đi thi đấu các giải quốc tế dựa trên việc xếp hạng VĐV dựa trên các giải đấu trong nước trong hai năm qua.

Giải bi sắt vô địch quốc gia là giải đấu quan trọng nhất trong năm của môn bi sắt, là dịp để ban tổ chức đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị và xếp hạng tuyển chọn những VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế. Tại SEA Games 31, bi sắt có 8 nội dung thi đấu và dự kiến sẽ có 19 VĐV.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dong-thap-nhat-toan-doan-giai-bi-sat-vo-dich-quoc-gia-nam-2021-657978