Đồng Tháp: Làm rõ vụ bé trai 1 tuổi tử vong sau khi uống sữa tại nhà trẻ tự phát

Sau khi uống sữa tại điểm giữ trẻ, bé trai 1 tuổi có biểu hiện nôn ói, khó thở. Lập tức, cháu L. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại trung tâm y tế.

Điểm giữ trẻ tư thục, nơi xảy ra sự việc bé trai tử vong sau khi uống sữa. Ảnh: NLĐ

Điểm giữ trẻ tư thục, nơi xảy ra sự việc bé trai tử vong sau khi uống sữa. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/9, bé N.H.L (sinh năm 2018) được gia đình đưa đến gửi tại điểm giữ trẻ do vợ chồng ông Trần Thanh Ph. (55 tuổi, ở xã Bình Trung Thạnh) làm chủ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi uống sữa thì bé bất ngờ bị nôn ói, kèm theo biểu hiện khó thở. Ngay sau đó, bé L. được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Ông Trần Thanh Ph., chủ điểm giữ trẻ tư thục cho biết, bé L. được gửi tại điểm giữ trẻ của ông bắt đầu từ ngày 13/9. Trước khi sự việc xảy ra, điểm giữ trẻ của ông trông giữ hơn 10 trẻ, đa phần là con em của người dân lao động. Đây là điểm giữ trẻ được hoạt động từ năm 2011 và có giấy phép kinh doanh.

Ngay sau nhận được thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Lấp Vò và các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Đoàn Văn Xe, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò xác nhận, điểm giữ trẻ của ông Ph. là điểm tự phát, không phép. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản và yêu cầu giải thể.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dong-thap-lam-ro-vu-be-trai-1-tuoi-tu-vong-sau-khi-uong-sua-tai-nha-tre-tu-phat-a292894.html