Đồng Tháp khảo sát vị trí xây Khu lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Bảy

Khu lưu niệm được xây dựng để tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Ngày 4-12, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan trong việc phối hợp khảo sát thực tế vị trí xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và xem xét các điều kiện đảm bảo cần thiết tham mưu UBND tỉnh vị trí đặt hiện vật máy bay MiG- 17.

Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy lúc còn sống trong lần trở về thăm lại chiến tích anh hùng

Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy lúc còn sống trong lần trở về thăm lại chiến tích anh hùng

Việc xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và đặt hiện vật máy bay MiG- 17 là việc làm quan trọng, nhằm ghi nhớ công lao của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như cuộc đời của người gắn với lực lượng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trước đó, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là ông Bảy, Bảy A) - người lái MiG-17 bắn rơi 7 máy bay các loại của Mỹ - qua đời ở tuổi 83 sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Đại tá Nguyễn Văn Bảy tham gia chiến đấu 13 trận vào năm 1966 và 1967, 7 lần ông bóp cò thì 7 chiếc máy bay Mỹ bị bắn hạ. Chưa lần nào ông phải nhảy dù. Chiến công đầu tiên ấy được xác lập vào ngày 21-6-1966, ông bắn hạ máy bay F8 Crusader của phi đội 211 do Cole Black điều khiển.

Đến các ngày 24 và 29-6-1966, Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy tiếp tục bắn rơi các loại máy bay F-4C và F105D. Ngày 21-9-1966, 16 máy bay F-4 và F105 của Mỹ chia thành nhiều tốp, nhiều tầng, nhiều hướng bao vây biên đội 4 máy bay Việt Nam trên bầu trời Hải Dương. Ông Bảy hạ một chiếc F-4 trong tổng số 3 máy bay Mỹ bị bắn hạ.

Tâm Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dong-thap-khao-sat-vi-tri-xay-khu-luu-niem-anh-hung-nguyen-van-bay-20191204114141789.htm