Đồng Tháp khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17

Tại kỳ họp thứ 17, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành phù hợp trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp sẽ kiện toàn công tác tổ chức, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về nhân sự tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ, thảo luận và ủng hộ đề xuất về công tác cán bộ do Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trình thông qua lá phiếu tín nhiệm của mình.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội tại kỳ họp cho biết: Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, ước đến năm 2020, quy mô nền kinh tế đạt gần 87.300 tỷ đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2015; xếp vào hàng khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng, gấp 1,55 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm (2016 - 2020) ước đạt 6,44%/năm; trong đó tăng trưởng năm 2020 ước đạt 4,5%, xếp thứ 3/13 tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; thương mại, dịch vụ, du lịch có những bước phát triển; góp phần hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn thời gian qua. Thu ngân sách nhà nước cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng bình quân 9,24%/năm và chiếm 9,88% GRDP, số thu ngân sách từ khu vực quốc doanh vẫn là nguồn thu lớn và quan trọng (chiếm 56,6%).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa, quà cảm ơn Thứ trưởng Lê Minh Hoan (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), dự báo những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 là 7,5%/năm, trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,5%/năm, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,23%/năm (công nghiệp tăng 9,8%/năm, xây dựng tăng 12%/năm), khu vực thương mại - dịch vụ tăng 8,8%/năm. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 có 19 chỉ tiêu, gồm 06 chỉ tiêu về kinh tế, 09 chỉ tiêu về xã hội và 04 chỉ tiêu về môi trường.

Đến dự kỳ họp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thứ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ, 5 năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh cùng nhau hiện thực hóa "Giấc mơ Sen", kích hoạt sự năng động và tinh thần hợp tác trong mọi giai tầng xã hội, tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng. Đồng Tháp trân trọng sự tiến bộ và trưởng thành của đội ngũ lãnh đạo trẻ, giàu trí tuệ hơn, năng động hơn, khát vọng hơn. Đồng chí Lê Minh Hoan cho rằng, thời gian tới Đồng Tháo cần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, sang tư duy kinh tế nông nghiệp để hướng đến nền nông nghiệp giá trị cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập./.

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/dong-thap-khai-mac-ky-hop-hdnd-tinh-lan-thu-17-569438.html