Đồng Tháp: Hoa cúc mâm xôi được giá dịp Tết, nông dân phấn khởi

Năm nay, thương lái từ các tỉnh đến Sa Đéc, Đồng Tháp mua cúc mâm xôi với giá 60.000-80.000 đồng/giỏ, cao hơn năm trước từ 20.000-30.000 đồng/giỏ.

Thu hoạch cúc mâm xôi của bà con xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Thu hoạch cúc mâm xôi của bà con xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Hoa kiểng của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được tiêu thụ khắp cả nước, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiên nay, hoa cúc mâm xôi của Đồng Tháp được đưa ra tận thủ đô Hà Nội và được bán với giá rất cao.

Thương lái từ các tỉnh đến Đồng Tháp mua cúc mâm xôi với giá 60.000-80.000 đồng/giỏ, cao hơn năm trước từ 20.000-30.000 đồng/giỏ. Bình quân 1.000 giỏ hoa, người dân thu lãi từ 15-20 triệu đồng.

Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, cho biết diện tích sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 của thành phố là gần 100ha, chủ yếu là cúc mâm xôi, hoa hồng, vạn thọ, cúc Đài Loan, cát tường, lily, cúc đồng tiền. Thành phố Sa Đéc cung cấp cho thị trường Tết hơn 3 triệu giỏ hoa, trong đó cúc mâm xôi là trên 157.000 giỏ.

Anh Bùi Văn Điền, ở xã Tân Khánh Đông, cho biết anh trồng hoa cúc mâm xôi với số lượng hơn 10.000 giỏ. Hiện nay thương lái đến đặt mua từ 150.000-160.000 đồng cặp, cao hơn năm trước hơn 20.000 đồng/cặp.

Năm nay, đa số các ruộng cúc mâm xôi ở Sa Đéc đều trổ hoa đúng vào dịp Tết, Một số bà con đã bán hoa vào dịp Tết dương lịch, số còn lại thương lái đặt mua gần hết phục vụ Tết âm lịch 2019./.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-thap-hoa-cuc-mam-xoi-duoc-gia-dip-tet-nong-dan-phan-khoi/549493.vnp