Đồng Tháp: Gần 10.000 người được đào tạo nghề

Theo Sở LĐTB&XH Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay các cơ sở tuyển dụng mới trên địa bàn được gần 10.000 học viên, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, trình độ cao đẳng gần 1.800 người, trung cấp trên 2.000 người, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 5.800 người.

Công nhân làm việc tại một cơ sở may ở Đồng Tháp

Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm đạt trên 85%. Hơn 80% người được đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng (dạy nghề cho lao động nông thôn) có việc làm ngay. Riêng dạy nghề theo địa chỉ cho doanh nghiệp, sau khi đào tạo, 100% học viên được doanh nghiệp nhận vào làm ngay theo hợp đồng.

Đồng Tháp hiện có 22 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với quy mô tuyển sinh bình quân hằng năm là 21.500 học viên. Để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, Sở LĐTB&XH Đồng Tháp đã khảo sát các doanh nghiệp có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trên 57% doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo mới lao động, 7% doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo lại, số còn lại có nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

Từ kết quả trên, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương để góp phần xây dựng nông thôn mới.

LÊ HOÀNG VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dong-thap-gan-10000-nguoi-duoc-dao-tao-nghe-post226909.html