Đồng Tháp: Đa dạng hoạt động VHTT kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Cụ thể, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh sẽ tổ chức chiếu phim tuyên truyền; biểu diễn chương trình ca múa nhạc và vở cải lương "Người con gái đất sen hồng" phục vụ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).

Thư viện Tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu chủ đề Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; giới thiệu sách qua website, fanpage Thư viện Tỉnh và chương trình phát thanh "Sách và cuộc sống"; Lồng ghép triển khai các hoạt động đọc sách trong chương trình "Chuyến xe tri thức" đợt 2 – năm 2019 tại các trường học trên địa bàn.

Bảo tàng Tỉnh, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quít, Khu di tích Gò Tháp thực hiện treo băng rôn tuyên truyền tại đơn vị; phục vụ và tiếp đón các đoàn khách đến viếng, tham quan, du lịch tại khu di tích trong dịp lễ.

Ngoài ra, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Tỉnh sẽ phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong lực lượng vận động viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các chỉ tiêu phấn đấu trong học tập văn hóa và thành tích thể thao.

Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, có sức lan tỏa sâu rộng, phù hợp với quy mô tính chất của sự kiện Kỷ niệm./.

Hằng Đinh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-thap-da-dang-hoat-dong-vhtt-ky-niem-30-nam-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-va-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-20191014100055171.htm