Đồng Tháp công bố kết luận thanh tra về giáo dục phòng chống tham nhũng

Sở GD&ĐT Đồng Tháp vừa công bố kết luận thanh tra hành chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; phân công lao động tại các trường THPT Hồng Ngự 2, Cao Lãnh 2 và Trường Xuân.

Phòng, chống tham nhũng được đưa vào nội dung giảng dạy (Ảnh: baoquangngai.vn)

Phòng, chống tham nhũng được đưa vào nội dung giảng dạy (Ảnh: baoquangngai.vn)

Theo kết luận này, giáo viên Giáo dục công dân có tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng trong bài soạn môn Giáo dục công dân 10, 11, 12; nội dung bài soạn có liên hệ thực tiễn sinh động; đề kiểm tra có câu hỏi lồng ghép về nội dung phòng chống tham nhũng đã dạy.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ, nhóm bộ môn Giáo dục công dân có thực hiện các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa tích hợp về nội dung phòng chống tham nhũng cho học sinh; các điều kiện để giảng dạy, sinh hoạt phòng chống tham nhũng được đảm bảo.

Tuy nhiên, Giáo viên môn Giáo dục công dân còn hạn chế về nội dung minh họa thông tin các vụ tham nhũng xảy ra quá lâu, chưa cập nhật các vụ gần đây của nhà nước công bố cho thực tế hơn...

Kết luận thanh tra kiến nghị: Hiệu trưởng các trường chủ động rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung kế hoạch phòng chống tham nhũng đúng theo hướng dẫn số 09/SGDĐT-TTr ngày 11/01/2017 của Sở.

Đồng thời, tăng cường bổ sung các tài liệu phục vụ việc giảng dạy phòng chống tham nhũng; chỉ đạo giáo viên bộ môn Giáo dục công dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới về phòng chống tham nhũng để việc giảng dạy sinh động hiệu quả hơn.

Hiệu trưởng các trường tham mưu đề nghị Sở điều tiết hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với số giáo viên thừa, bổ sung số giáo viên các môn còn thiếu để khắc phục việc thừa – thiếu cục bộ; tổ chức khắc phục những khuyết điểm nêu trên, xác định trách nhiệm các cá nhân và thời gian khắc phục; báo cáo kết quả việc khắc phục về Sở GD&ĐT (qua Thanh tra)…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dong-thap-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-ve-giao-duc-phong-chong-tham-nhung-3966886-v.html