Đồng Tháp có 1.470 tân binh lên đường nhập ngũ

ĐTO - Ngày 13/2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Năm 2020, tỉnh tuyển chọn và gọi nhập ngũ tổng số 1.470 tân binh, trong đó tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 1.202 tân binh và 268 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Công an tỉnh, Quân đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo binh 6, Lữ đoàn Công binh 25.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải – Phó Tư lệnh Quân khu 9 (bìa phải) tham dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Tam Nông

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải – Phó Tư lệnh Quân khu 9 (bìa phải) tham dự lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông được Bộ CCHQS tỉnh chọn làm điểm tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 của tỉnh. Các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải – Phó Tư lệnh Quân khu 9; Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự. Năm 2020, huyện Tam Nông được giao chỉ tiêu tuyển 96 tân binh nhập ngũ. Trong đó, 96 tân binh giao cho 3 đơn vị gồm: Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Quân Đoàn 4 và Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương (thứ 2, bên phải qua) động viên tinh thần tân binh trước giờ nhập ngũ

Công tác tuyển quân năm 2020 trên địa bàn TP.Cao Lãnh có sự phối hợp tích cực của các đơn vị nhận quân trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Qua đó, tuyển chọn 139 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và nghĩa vụ CAND. Thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình có công dân lên đường nhập ngũ nói riêng và quân nhân tại ngũ nói chung an tâm làm nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh (bên phải) động viên, tặng quà cho tân binh thành phố

Trung tá Nguyễn Thanh Phong – Chính trị viên, Ban CHQS TP.Sa Đéc cho biết, quy trình thực hiện công tác tuyển quân được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu. Công tác bình nghị được tổ chức đúng thành phần, số lượng, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Địa phương cũng làm tốt công tác kịp thời nắm tình hình, động viên tư tưởng thanh niên trúng tuyển NVQS trước khi lên đường.

Tân binh Đất sen hồng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Theo đó, chất lượng tân binh năm nay cao hơn năm trước một số mặt, tân binh trúng tuyển NVQS có trình độ THPT trở lên chiếm tỷ lệ 56,16%; có 11% tốt nghiệp đại học, cao đẳng; tất cả tân binh đều là đoàn viên. Đồng thời, tân binh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với đất nước.

Đồng chí Võ Thanh Tùng - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc (bên phải) tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Với sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương giúp các tân binh yên tâm, chuẩn bị sẵn sàng hành trang lên đường nhập ngũ. Trao đổi nhanh với chúng tôi, bạn Nguyễn Chí Linh (SN 1995, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) vừa tốt nghiệp đại học Ngành Điện – Điện tử của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cho biết: “Sau khi ra trường, em chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Gia đình em có truyền thống cách mạng, ông nội em từng tham gia cách mạng, nên rất ủng hộ, động viên em quyết tâm tham gia môi trường quân đội. Sau khi nhập ngũ, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức mình để giúp ích cho quê hương, đất nước.”

Lãnh đạo TX.Hồng Ngự động viên, tặng hoa và quà cho tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự

TX.Hồng Ngự giao 73 tân binh cho Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh. 100% thanh niên viết đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Mặc dù địa phương không tổ chức hội trại tòng quân nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, nhưng các xã, phường vẫn làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và thanh niên với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Huyện Hồng Ngự triển khai đồng bộ các bước sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ theo luật định. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với 139 tân binh.

Tân binh bước qua cầu vinh quang thực hiện nghĩa vụ quân sự

Huyện Tân Hồng tuyển chọn 65 tân binh nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 20 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó nhiều tân binh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Công tác tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện biên giới Tân Hồng đều tổ chức gặp trực tiếp công dân và gia đình, thực hiện tốt nội dung thăm hỏi, tặng quà, động viên tân binh có gia cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Thanh Bình

Tại huyện Thanh Bình, từ rất sớm, người thân, bạn bè của các tân binh đã có mặt tại Ban CHQS huyện để tham gia lễ giao nhận quân. Năm nay, Thanh Bình có 137 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 110 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đa số tân binh thực hiện NVQS có độ tuổi từ 19 - 21 tuổi; 15 tân binh có trình độ Cao đẳng, Đại học; 100% tân binh là đoàn viên. Nhiều thanh niên mạnh dạn tự nguyện viết đơn xin thi hành NVQS. Tân binh Phạm Trọng Phúc ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, chia sẻ: “Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là vinh dự lớn lao, trách nhiệm của mỗi thanh niên. Quân đội là môi trường tốt để em học tập, rèn luyện. Về với đơn vị, em sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình”.

Người thân tiễn đưa tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an

Ông Nguyễn Văn Minh ở ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình động viên con trai (tên Nguyễn Minh Luân) lên đường nhập ngũ trong đợt này. “Minh đang làm nghề sửa xe máy, thu nhập khá ổn định nhưng tôi vẫn động viên cháu nhập ngũ vì tôi muốn con mình làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Tôi tin rằng, Quân đội sẽ là môi trường tốt để cháu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật... và trưởng thành hơn khi xuất ngũ” - ông Minh tâm sự.

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh (bên trái) động viên, tặng hoa cho tân binh huyện nhà

Huyện Cao Lãnh có 31 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an và 142 thanh niên thực hiện NVQS được giao cho Quân Đoàn 4, Bộ CHQS tỉnh. Trong số các tân binh thực hiện NVQS, 84 tân binh có sức khỏe loại 1 và 2; 100% là đoàn viên; nhiều tân binh có trình độ trung cấp trở lên. Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, bạn Lê Minh Trí ở thị trấn Mỹ Thọ cũng đã lên đường “tòng quân” đợt này. Tân binh Lê Minh Trí, chia sẻ: “Em sẽ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạnh của quê hương Cao Lãnh anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, kỷ luật quân đội, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người những chiến sĩ giỏi trong quân đội”.

Đồng chí Đinh Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười (bên trái) động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ

Đồng chí Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười biểu dương thanh niên huyện Tháp Mười đã chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của quê hương. Thanh niên Tháp Mười đã thể hiện sự quyết tâm lên đường nhập ngũ, rèn luyện trong môi trường quân đội, công an. Ông Đinh Minh Dũng tin tưởng rằng, các tân binh sẽ ra sức học tập, rèn luyện nhằm đáp lại lòng mong mỏi của Đảng bộ và Nhân dân huyện Tháp Mười.

Lễ giao nhận quân diễn ra ngắn gọn nhưng tạo được khí thế hào hứng với các tân binh

Với tinh thần quyết tâm nhập ngũ, thể hiện trách nhiệm với quê hương, tân binh Đoàn Thành Phát – ngụ ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười cho biết: “Sau khi nhận được giấy gọi nghĩa vụ quân sự, được sự ủng hộ của gia đình, em rất phấn khởi tham gia.Theo em thanh niên khi đúng tuổi và đủ sức khỏe thì thể hiện trách nhiệm với quê hương. Em nghĩ trong môi trường quân đội, em sẽ được rèn luyện tốt hơn...”. Chị Lê Thị Phương – mẹ của tân binh Đoàn Thành Phát chia sẻ: “Dù ở nhà chỉ có một mình cháu là con trai, nhưng tôi cũng muốn cho cháu đi lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ với nhà nước. Công việc ở nhà thì gia đình sẽ cố gắng sắp xếp để cháu yên tâm thực hiện nghĩa vụ. Tôi có mong muốn, nếu cháu chấp hành tốt thì gia đình có nguyện vọng cho cháu tham gia lâu dài trong quân đội”.

Đồng chí Bùi Văn Thành – Bí thư Huyện ủy Lấp Vò động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại lễ giao nhận quân năm 2020, đồng chí Đặng Hữu Tâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò cũng nhấn mạnh, các thanh niên trúng tuyển NVQS là những người con ưu tú, là niềm tự hào của tuổi trẻ huyện nhà. Với môi trường quân đội, tin rằng các tân binh sẽ là những quân nhân gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung trao vòng hoa, động viên tinh thần tân binh

Đúng 6 giờ sáng, các tân binh của huyện Lai Vung có mặt tại lễ giao nhận quân với vẻ mặt phấn khởi và tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo lính, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Trang Thành Phát (SN 2001, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) chia sẻ: “Em cảm thấy vui, tự hào khi được lên đường nhập ngũ. Bản thân em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt để sau này trở về tiếp tục góp sức xây dựng quê hương, đất nước”. Năm 2020, huyện Lai Vung có 113 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ CAND.

Tân binh chụp ảnh lưu niệm với người thân tại buổi lễ giao nhận quân năm 2020 (h12)

Tại huyện Châu Thành, lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện. Đợt giao quân năm nay, huyện Châu Thành có 129 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Trong đó, có 22 tân binh thực hiện nghĩa vụ CAND; tân binh thực hiện NVQS là 107 người, được giao về 3 đơn vị: Quân đoàn 4 (40 người), Lữ đoàn Công binh 25 (50 người) và Bộ CHQS tỉnh (17 người). Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Châu Thành được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, nhờ đó, tân binh nhập ngũ đảm bảo cả về chất lượng và số lượng.

Đồng chí Phạm Tấn Xiếu - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phạm Tấn Xiếu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã biểu dương tinh thần tình nguyện của các tân binh và gia đình tân binh đã tạo điều kiện để con em lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí Phạm Tấn Xiếu kêu gọi tuổi trẻ huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhóm PV CT-XH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dong-thap-co-1-470-tan-binh-len-duong-nhap-ngu-89376.aspx