Đồng Tháp: Chuẩn bị đủ nguồn hàng để phục vụ người dân mua sắm Tết

Đồng Tháp là địa phương thuần nông nhưng vẫn bị tác động mạnh bởi cung cầu hàng hóa và giá cả của thị trường. Trong dịp Tết Canh Tý sắp tới, ngành Công Thương và các doanh nghiệp (DN) Đồng Tháp đã chuẩn bị đủ nguồn hàng và bình ổn giá cả.

Bà Võ Phương Thủy - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp - cho biết, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và Tết Canh Tý 2020, Sở Công Thương Đồng Tháp đã tạo điều kiện thuận lợi để các DN mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn thị trường, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với giá cả hợp lý và ổn định để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho người tiêu dùng.

Các loại đặc sản của tỉnh Đồng Tháp giới thiệu với người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh

Các loại đặc sản của tỉnh Đồng Tháp giới thiệu với người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh

Ngành Công Thương cũng đã phối hợp với các ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Theo bà Thủy, đến thời điểm này, các DN đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, chất lượng tốt và giá cả ổn định để phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Đối với mặt hàng thịt heo, bà Thủy thông tin, do dịch tả heo châu Phi lan rộng, Đồng Tháp đã có 12/12 huyện, thị xã, thành phố bị thiệt hại nặng. Hiện nay lượng heo cung cấp cho thị trường Đồng Tháp ngoài tại chỗ còn có nguồn cung từ Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Dương. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, quầy thịt heo sạch được cung cấp từ Công ty C.P. Việt Nam, Vissan, và nguồn heo nhập khẩu. Ngoài ra còn có nguồn cung các loại thịt khác cho thị trường Tết gồm 740 tấn thịt bò, 550 tấn thịt gà vịt... Với nguồn heo hiện có trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dự báo thời gian tới, nguồn thịt heo vẫn đủ cung cấp cho thị trường, đảm bảo nhu cầu cho người tiêu dùng.

Ngoài chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu, dịp Tết Canh Tý 2020, tỉnh Đồng Tháp còn là nơi cung cấp cho thị trường miền Nam nhiều loại hoa, cây cây cảnh với nhiều giống mới đẹp và lạ. Năm nay, làng hoa Sa Đéc canh tác 620ha hoa cảnh và sẽ cung cấp 2,5-3 triệu giỏ hoa các loại cho thị trường. Với trên 2.000 chủng loại hoa các loại, trong đó có nhiều loại giống hoa mới gồm 200 giống hoa hồng ngoại và các giống mới như cúc kim cương, violet, hồng ri, cúc tia. Trung tâm ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp sản xuất 400.000 chậu hoa cảnh như cúc, hoa chuông, dạ yến thảo trồng bằng mô nên chất lượng hoa đẹp hơn trồng bằng giống thông thường.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dong-thap-chuan-bi-du-nguon-hang-de-phuc-vu-nguoi-dan-mua-sam-tet-130886.html