Đồng Tháp: Chủ cơ sở giết mổ lợn 'chui' tấn công đoàn kiểm tra

Ngày 4.6, ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đồng Tháp có văn bản kiến nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp xử lý điểm cơ sở giết mổ không đúng quy định và có lời lẽ, hành động xúc phạm, thậm chí dàn cảnh đánh thành viên đoàn kiểm tra liên ngành đang làm nhiệm vụ.

Đêm 27.5, đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực thú y tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Thành Hưởng - Phó chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn - đến kiểm tra điểm giết mổ lợn không đúng quy định của bà Thà (em dâu ông Lục Bá Lân, cùng ngụ tại ấp Phú Thuận, xã Tân Nhuận Đông).

Trong lúc kiểm tra, bà Thà có hành động đối phó, không hợp tác với đoàn kiểm tra (khóa cửa ngoài, làm thịt lợn bên trong), đồng thời tắt hệ thống điện và tẩu tán tang vật qua vườn cây kế bên. Rạng sáng (28.5), đoàn mới tiếp cận được cơ sở, thu gom tang vật là 5 con lợn làm sẵn, tổng trọng lượng khoảng 350 kg.

Biên bản bị người nhà cơ sở giết mổ lợn xé nát. Ảnh: Lục Tùng

Biên bản bị người nhà cơ sở giết mổ lợn xé nát. Ảnh: Lục Tùng

Qua làm việc, xác định nơi giết mổ lợn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động (cam kết bảo vệ môi trường, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm…) đoàn kiểm tra yêu cầu vận chuyển 350 kg thịt lợn lên lò giết mổ động vật gần đó để xử lý.

Văn bản báo cáo của đoàn kiểm tra gửi cơ quan chức năng tình Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, bà Thà và người nhà không đồng ý còn có thái độ hành hung, xé biên bản của lực lượng thi hành công vụ, đồng thời có hành động xúc phạm, thách thức đoàn kiểm tra với những lời nói thô tục.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dong-thap-chu-co-so-giet-mo-lon-chui-tan-cong-doan-kiem-tra-737267.ldo