Đồng Tháp: Chi hơn nửa tỉ đồng để bảo tồn cây da 100 tuổi

Cây da hơn 100 tuổi ở TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được đầu tư 550 triệu đồng để nắn thẳng do bị nghiêng.

UBND TP.Sa Đéc vừa giao cho Ban Quản lý công trình đô thị TP tiến hành canh chỉnh và bảo tồn cây da hơn 100 tuổi nằm trên đường Hùng Vương (phường 1) với số tiền 550 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại Gia Huy Đồng Tháp (Công ty Gia Huy) là đơn vị thi công cho công trình này.

trăm tuổi được nắn lại cho thẳng và dựng khung sắt kiên cố bảo vệ - Ảnh: Thanh Nguyên">

Cây da trăm tuổi được nắn lại cho thẳng và dựng khung sắt kiên cố bảo vệ. Ảnh: Thanh Nguyên

Cây da trăm tuổi được nắn lại cho thẳng và dựng khung sắt kiên cố bảo vệ. Ảnh: Thanh Nguyên

Cây da cổ thụ này nằm án ngữ trước nhà dân trên đường Hùng Vương, gây chú ý bởi bộ gốc khổng lồ đường kính hơn 5 mét, chiều cao khoảng 25 mét. Người dân TP.Sa Đéc nhiều thế hệ qua đã quen thuộc với cây da trăm tuổi này, dù vậy những người sống xung quanh thì lại nơm nớp lo sợ cây bị đổ. Ngành chức năng địa phương cũng thường xuyên cắt tỉa nhánh cây lớn trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn.

Nhiều năm trước cây bị nghiêng và đè vào nhà dân, khiến tường nhà bị sập, đe dọa đến cuộc sống của người trong khu vực. Nhiều hộ dân sống quanh cây da này đã có đơn đề nghị chính quyền di dời hoặc đốn bỏ nhưng không được chấp thuận vì cây da nằm trong diện được bảo tồn. Theo người dân địa phương, cây da này hiện đã bị mục gần hết phần gốc và sống được là nhờ vào bộ rễ phụ.

Cây da trăm tuổi đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Sa Đéc. Ảnh: Thanh Nguyên

Thời gian gần đây cây da tiếp tục bị nghiêng thêm nên các ngành ở địa phương đã họp bàn và quyết định nắn thẳng lại cây, gia cố thêm khung sắt để cây phát triển ổn định. Đơn vị thực hiện công trình dùng máy cẩu nắn lại cây cho thẳng, rồi đào móng, đóng cọc để dựng khung sắt kiên cố đỡ cây. Phần khung sắt này sẽ được cố định để bảo vệ cây, khả năng sau này sẽ được trang trí đèn chiếu sáng.

Phần gốc cây được cố định bằng khung sắt kiên cố. Ảnh: Thanh Nguyên

Ông Đặng Hiền Huynh, Giám đốc Công ty Gia Huy - đơn vị trực tiếp thi công nắn thẳng cây da trên cho biết, chính quyền địa phương đã giải tỏa 1 hộ dân để lấy đất thực hiện công trình này. Hiện việc nắn thẳng cây đã hoàn thành, chỉ còn việc trang trí hạ tầng như làm vỉa hè, trang trí khuôn viên xung quanh cây, dán gạch, đặt cống thoát nước, trồng cỏ...

Dự kiến đến tháng 11.2020 công trình này sẽ hoàn thiện. Được biết, diện tích quanh cây da cần được trang trí hạ tầng vào khoảng 50m2.

Thanh Nguyên

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/dong-thap-chi-hon-nua-ti-dong-de-bao-ton-cay-da-100-tuoi-25982.html