Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

2 đối tượng này đã cưa hạ và đốt cháy 3.600 m2 rừng phòng hộ.

Hiện trường vụ phá rừng do ông Cường và ông Quý thực hiện.

Hiện trường vụ phá rừng do ông Cường và ông Quý thực hiện.

Ngày 23/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người với tổng số tiền 200 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật.

2 người bị phạt tiền là ông Vũ Hồng Cường (sinh năm 1964, trú xã Tân Hội, huyện Đức Trọng) và ông Đào Khắc Quý (sinh năm 1953, trú xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh). Tổng số tiền 2 người phải đóng phạt 200 triệu đồng do hành vi phá rừng trái pháp luật. Cụ thể, ông Cường bị xử phạt hành chính hơn 87 triệu đồng vì đã phá trái phép 1.721 m2 rừng phòng hộ, đồng thời phải bồi thường hơn 2 triệu đồng vì tiêu hủy gần 2,5m3 gỗ tạp. Riêng ông Quý bị xử phạt hơn 112 triệu đồng vì phá gần 2.000m2 rừng và tịch thu hơn 2,2m3 gỗ.

Trước đó, qua công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm TP Đà Lạt đã phát hiện khoảng 3.600 m2 rừng phòng hộ tại tiểu khu 158B, thuộc địa bàn xã Tà Nung, do Công ty TNHH Thanh Đa quản lý bị cưa hạ và đốt cháy.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã vào cuộc, truy xét, khoanh vùng và xác định thủ phạm là 2 ông Cường và Quý./.

Quang Sáng/VOV-Tây nguyênn

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/pha-rung-phong-ho-o-da-lat-2-doi-tuong-bi-xu-phat-200-trieu-dong-876452.vov