Đồng Tháp 3 lần đánh bại Hà Nội, trở thành nhà vua mới ở lứa tuổi U.19

Với sự xuất sắc của thủ môn Nhật Trường khi cản phá thành công 3 quả luân lưu của U.19 Hà Nội, qua đó giúp U.19 Đồng Tháp đánh bại đối thủ tỉ số 3-2 để trở thành nhà vô địch mới ở VCK U.19 Quốc gia 2018.

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký ở vòng bảng và bán kết, U.19 Hà Nội và U.19 Đồng Tháp đã tái ngộ nhau trong trận chung kết “trong mơ” tại VCK U.19 Quốc gia 2018.

Ở vòng bảng, U.19 Hà Nội và U.19 Đồng Tháp đã hòa nhau với tỉ số 2-2 trong một trận đấu đôi công rất hấp dẫn trên sân Tự Do. Thậm chí sau trận đấu này, HLV Vũ Hồng Việt đã rất mong muốn tái ngộ các học trò HLV Bùi Văn Đông trong trận chung kết.

Thực tế đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ngay sau tiếng còi khai cuộc từ trọng tài chính Vũ Phúc Hoan, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn.

U.19 Đồng Tháp chứng tỏ sức mạnh trước nhà cựu vô địch

Với sự vượt trội về lực lượng, U.19 Hà Nội đã chủ động đẩy cao đội hình để dồn ép đội thủ nhằm đánh phủ đầu để tạo ra lợi thế sớm. Tuy nhiên, U.19 Đồng Tháp là đội bóng cực kỳ khó chịu tại VCK lần này cùng lối chơi phòng ngự phản công lợi hại.

Chính lối chơi này đã khiến cho các học trò HLV Vũ Hồng Việt dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1, nhưng hầu như các tình huống triển khai tấn công về phía khung thành Nhật Trường đều bị U.19 Đồng Tháp dễ dàng bị bẻ gãy.

Ngược lại, lối chơi rình rập mà HLV Bùi Văn Đông áp dụng cho các học trò luôn cho thấy tiềm ẩn sự nguy hiểm. Nếu thủ môn Tùng Lâm không cảnh giác sau pha băng vào đánh đầu của Công Minh ở những phút cuối cùng hiệp 1 thì có lẽ U.19 Hà Nội đã phải trả giá.

Các cầu thủ Đồng Tháp vui mừng chiến thắng

Không thể xuyên thủng lưới U.19 Đồng Tháp, nên HLV Vũ Hồng Việt đã tung những quân bài chủ lực vào sân ở hiệp 2 nhằm thay đổi tình thế. Sự thay đổi này phần nào phát huy được hiệu quả khi U.19 Hà Nội đã tạo ra các tình huống ngon ăn hơn.

Nhưng trong một ngày không may mắn, các cầu thủ trên hàng công như Văn Nam, Văn Xuân hay Văn Đạt đều bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc với các cơ hội rõ rệt ở những phút 60 hay 74.

Càng về cuối trận, U.19 Hà Nội càng đẩy cao đội hình để chấm dứt trận đấu trong 90. Tuy nhiên tấm thẻ đỏ của Hồng Sơn đã khiến đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt không thực hiện được ý đồ của mình.

Hòa nhau trong 90 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt penalty đầy may rủi để quyết định chức vô địch. Trên chấm 11m, với sự xuất sắc của thủ thành Nhật Trường, U.19 Đồng Tháp đã đánh bại Hà Nội tỉ số 3-2 để qua đó chính thức soán ngôi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trở nhà nhà vua mới ở lứa tuổi U.19.

Đội hình xuất phát:

U19 Hà Nội: Tùng Lâm, Hữu Tuấn, Việt Anh, Văn Nam, Văn Đạt, Tuấn Anh, Văn Tới, Hồng Sơn, Văn Xuân, Văn Công, Văn Nam.

U19 Đồng Tháp: Nhật Trường, Nhựt Huy, Hoàng Duy, Duy Nam, Hữu Nghĩa, Minh Trọng, Tấn Hoài, Công Minh, Tấn Tài, Hữu Toán, Phạm Ngô Tấn Tài.

Ban tổ chức giải bóng đá U.19 Quốc gia 2018 xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ:
1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên
3. Công ty Cổ phần Falcon Coatings Việt Nam.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dong-thap-3-lan-danh-bai-ha-noi-tro-thanh-nha-vua-moi-o-lua-tuoi-u19-83916.html