Động thái mới từ Nga và OPEC hứa hẹn tương lai tích cực cho giá dầu thế giới

OPEC, Nga và các đồng minh đồng ý tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tới cuối tháng 7.

Reuters đưa tin, hôm thứ 7 (6/6), OPEC, Nga và các đồng minh đã thống nhất sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tới cuối tháng 7. Với mức giảm kỷ lục, thỏa thuận này đã giúp giá dầu thô thế giới tăng gấp đôi trong thời gian qua.

Nhóm OPEC+ cũng yêu cầu các nước như Nigeria và Iraq – hai trong số những nước đã vượt hạn mức sản lượng dầu tháng 5 và tháng 6, phải "đền bù" bằng việc cắt giảm thêm từ tháng 7 tới tháng 9.

(ảnh minh họa: Reuters)

(ảnh minh họa: Reuters)

Hồi tháng 4, ban đầu OPEC+ đồng ý sẽ cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 5-6 nhằm đẩy giá dầu vốn bị sụp đổ dưới tác động của đại dịch COVID-19. Mức giảm này sẽ thu hẹp còn 7,7 triệu thùng/ngày trong tháng 7-9.

"Nhu cầu đang quay trở lại do các nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn bắt đầu hồi sinh từ phong tỏa dịch bệnh. Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vượt qua khó khăn và thách thức vẫn còn ở phía trước", Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Hoàng tử Abdulaziz bin Salman phát biểu tại hội nghị trực tuyến các bộ trưởng OPEC+.

"Giá dầu được kỳ vọng sẽ tăng cao sau thứ 2, giữ ở mức 40$/thùng", ông Bjornar Tonhaugen từ công ty Rystad Energy nói về giá dầu thô Brent.

Theo Reuters, Saudi và Nga hiện phải theo đuổi một động thái cân bằng, một mặt tìm cách đẩy giá dầu lên đáp ứng nhu cầu ngân sách của họ, mặt khác không để nó vượt quá mức 50$/thùng nhằm tránh khuyến khích sản lượng dầu đá phiến của Mỹ gia tăng.

Thỏa thuận hồi tháng 4 đạt được nhờ vào các áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đe dọa sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Saudi nếu Riyadh không hành động. Trước khi đàm phán diễn ra vào ngày 6/6, người đứng đầu nước Mỹ cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo từ cả Nga và Saudi, đồng thời cho biết, ông hài lòng sự phục hồi của giá dầu.

Mặc dù giá dầu mới đã hồi lại một phần nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí của hầu hết các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Tình trạng đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc và cắt giảm chi phí sản xuất vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn nước Mỹ.

Trong bối cảnh các nước giảm bớt phong tỏa và hạn chế, nhu cầu dầu mỏ dự đoán sẽ vượt cung vào khoảng tháng 7; tuy nhiên OPEC vẫn chưa viện tới kho dự trữ dầu thiết lập từ tháng 3 lên tới 1 tỷ thùng.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-thai-moi-tu-nga-va-opec-hua-hen-tuong-lai-tich-cuc-cho-gia-dau-the-gioi-20200607093909872.htm