Động thái mới từ các thành viên Hiệp hội hàng không Châu Á Thái Bình Dương

Nhiều thành viên của Hiệp hội hàng không châu Á Thái Bình Dương cam kết không phát thải vào năm 2050.

Theo hãng tin CAN, một số các thành viên của Hiệp hội các hãng hàng không Châu Á Thái Bình Dương (AAPA) đã tham gia vào danh sách các hãng hàng không toàn cầu cam kết không phát thải carbon ròng vào năm 2050, người đứng đầu AAPA cho biết hôm thứ Hai (13/9).

Các thành viên của AAPA hiện là các hãng bay có đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.

Dịch vụ của hãng Singapore Airlines - ảnh minh họa.

"Đó là một mục tiêu đầy thách thức, nhưng chúng tôi cam kết thực hiện điều này", Tổng giám đốc AAPA Subhas Menon nói với các phóng viên.

Ông Subhas Menon cho biết mục tiêu có thể đạt được thông qua cải tiến hiệu suất nhiên liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động và các sáng kiến cơ sở hạ tầng, bù trừ carbon và thúc đẩy nhiên liệu hàng không bền vững.

Một số thành viên AAPA bao gồm Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines và ANA đã công bố kế hoạch không phát thải ròng vào năm 2050.

Công Hoan (theo CNA)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-thai-moi-tu-cac-thanh-vien-hiep-hoi-hang-khong-chau-a-thai-binh-duong-d524621.html