Động thái mới của Mỹ về số phận hiệp ước hạt nhân chiến lược với Nga INF

Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Dan Coats cho biết hôm 27.11, ông đang đến Châu Âu để giải thích cho các đồng minh về quyết định rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân chiến lược với Mátxcơva của Washington.

Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Dan Coats. Ảnh: Getty.

AFP dẫn lời ông Dan Coats chia sẻ với báo giới rằng sẽ gặp các quan chức quốc phòng và tình báo của NATO tại Brussels trong tuần này để thảo luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10. Theo đó, ông Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga. Động thái làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

"Cộng đồng tình báo đánh giá Nga đã tiến hành các vụ phóng thử, sản xuất và triển khai các tên lửa hành trình có tầm bắn bị cấm theo hiệp ước (INF)" - ông Dan Coats nói.

Tướng tình báo Mỹ nói thêm, Nga không thể hiện dấu hiệu gì cho thấy sẵn sàng thừa nhận sự vi phạm.

Ông Dan Coats cũng khẳng định sẽ giải thích cho Châu Âu về mối đe dọa từ việc Nga ngấm ngầm phát triển hệ thống tên lửa hành trình mặt đất 9M729. Theo Washington, tên lửa này có tầm bắn vượt quá giới hạn 500km của hiệp ước INF.

"Nga tiếp tục đẩy mạnh và đến cuối năm 2018 đã triển khai nhiều tiểu đoàn tên lửa 9M729, đặt ra mối đe dọa trực diện và đe dọa hạt nhân với hầu hết Châu Âu và nhiều phần của Châu Á" - ông Dan Coats nói.

Hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa ấn định ngày rút khỏi hiệp ước INF, động thái nhằm tạo không gian cho khả năng sửa đổi và có sự tham gia của Trung Quốc vào hiệp ước vốn được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dong-thai-moi-cua-my-ve-so-phan-hiep-uoc-hat-nhan-chien-luoc-voi-nga-inf-643687.ldo