Động thái 'lạ' của Triều Tiên sau khi lãnh đạo Kim Jong-un tái xuất?

Triều Tiên chưa phản hồi trước yêu cầu giải thích nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng nhằm vào một chốt quân sự của Hàn Quốc trong vùng phi quân sự (DMZ) hôm 3/5, chỉ một ngày sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un 'tái xuất'.

Sáng 3/5, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo đã xảy ra vụ nổ súng tại Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Cụ thể, 4 viên đạn được bắn từ phía Triều Tiên đã găm trúng bức tường của trạm gác quân đội Hàn Quốc ở thị trấn biên giới Cheorwon, tỉnh Gangwon.

Đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn tổng cộng 20 phát đạn về phía Triều Tiên, đồng thời phát loa cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm Hiệp định đình chiến.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này đã gửi tin nhắn qua đường dây liên lạc liên Triều để phản đối vụ nổ súng bất ngờ cũng như yêu cầu Triều Tiên đưa ra lời giải thích, song phía Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Triều Tiên”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo.

Vụ nổ súng, diễn ra chỉ một ngày sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un "tái xuất" sau 20 ngày vắng mặt trước công chúng, đã thu hút sự quan tâm của dư luận và làm gia tăng lo ngại rằng bán đảo Triều Tiên có thể tăng nhiệt trở lại.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên đều không có lý do gì để khuấy động căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm này.

Mời độc giả xem thêm video về chuyến thăm Bắc Kinh trước đây của ông Kim Jong-un (Nguồn video: Zing.vn)

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, loạt đạn của Triều Tiên bắn sang phía biên giới Hàn Quốc chỉ là "vô tình". Một quan chức Hàn Quốc cũng nhận định, loạt đạn từ Triều Tiên dường như không có chủ ý.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc ngày 4/5 đã cử nhóm điều tra đến hiện trường vụ nổ súng của Triều Tiên vào một trạm gác của Hàn Quốc.

"Ủy ban đình chiến quân sự sẽ điều tra xem liệu Bình Nhưỡng có vi phạm Hiệp định đình chiến giữa hai bên hay không", một quan chức Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nói.

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dong-thai-la-cua-trieu-tien-sau-khi-lanh-dao-kim-jong-un-tai-xuat-1378791.html