Động thái gấp gáp tiếp theo Hàn Quốc gồng mình chống dịch Covid-19

Theo tờ Yonhap, Hàn Quốc ngày hôm nay (4/3) đã trình Quốc hội phê duyệt dự thảo ngân sách bổ sung trước diễn biến dịch bệnh covid-19.

Hàn Quốc đã đề xuất Quốc hội phê duyệt dự thảo ngân sách bổ sung lên tới 9.82 tỷ đô la nhằm đối phó với covid-19 trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp tại nước này.

Ảnh minh họa. Nguồn:yonhap

Ảnh minh họa. Nguồn:yonhap

Trước đó, quốc gia này cũng từng bổ sung chi phí đối phó với đại dịch SARS bùng phát năm 2003 và dịch MERS năm 2015. Bộ Tài chính Hàn Quốc đã trình lên Quốc hội nhanh chóng dự thảo và nhấn mạnh đẩy nhanh tốc độ nhằm đưa ra các biện pháp cần thiết đối phó dịch bệnh cứu nguy nền kinh tế vào thời điểm hiện tại.

"Ngay lúc này, tính cần thiết và nhanh chóng để thông qua dự thảo bổ sung ngân sách trước diễn biến dịch bệnh và các tác động kinh tế đất nước", Bộ Tài chính cho biết.

Dịch covid-19 bùng phát đã khiến cho Hàn Quốc liên tục phải "gồng mình" đối phó với dịch bệnh. Người dân lo ngại và căng thẳng xếp hàng dài mua khẩu trang vì tình trạng thiếu khẩu trang nghiêm trọng tại nước này. Theo Yonhap, mức độ tiêu thụ khẩu trang tăng đáng kể trong năm nay so với năm ngoái trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh covid-19.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc, nước này xuất khẩu các sản phẩm dệt may ước tính lên tới 72.6 triệu đôla Mỹ chỉ vào tháng Một năm nay. Trong năm ngoái, Hàn Quốc chỉ xuất khẩu khoảng 8.29 triệu đôla Mỹ. Chính phủ cũng thúc đẩy nhanh chóng sản xuất khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu người dân giữa dịch bệnh.

Trong khi các mặt hàng khác đứng yên thì khẩu trang chiếm số lượng lớn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ. Giới quan sát cho rằng, mức độ gia tăng này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã có xu hướng giảm rõ rệt khi chính phủ nước này đưa ra quyết định hạn chế xuất khẩu khẩu trang tối đa chỉ 10% ra ngoài nước trước khi có chỉ định cấm hoàn toàn xuất khẩu khẩu trang.

Tuần trước, Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch phân phối khoảng 50% khẩu trang tới các điểm bán lẻ nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Hàn Quốc đã thông báo khoảng 5200 ca nhiễm covid-19 kể từ trường hợp nhiễm đầu tiên vào ngày 20/1.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-thai-gap-gap-tiep-theo-han-quoc-gong-minh-chong-dich-covid-19-20200304093856734.htm