Động thái đầu tiên của Mỹ - Trung sau quyết định đình chiến tại G20

Ngày 3/7, Cố vấn Kinh tế Nhà trắng Larry Kudlow khẳng định, các đại diện cao nhất của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong tuần tới để tiếp tục thực hiện những cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên, ông Kudlow cho hay: “Những cuộc đàm phán đó chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới”. Sau đó, ông Kudlow thay đổi chút ít thông tin về thời gian khi nói rằng, những cuộc đàm phán trực tiếp sẽ “sớm” bắt đầu.

Trong khi đó, một quan chức tại văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ lại cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang trong quá trình lập kế hoạch thực hiện một cuộc điện đàm vào tuần tới giữa các đại diện thương mại cao nhất của hai nước.

Nếu diễn ra, cuộc điện đàm sẽ đánh dấu việc các hoạt động đàm phán thương mại giữa các quan chức cấp bộ trưởng Mỹ - Trung lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5.

Động thái này diễn ra sau tuyên bố về một sự đình chiến thương mại khác giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản hồi tuần trước.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-thai-dau-tien-cua-my-trung-sau-quyet-dinh-dinh-chien-tai-g20-96964.html