Động thái bất ngờ của Trung Quốc tại thành phố sát Triều Tiên

Động thái phong tỏa một thành phố gần Triều Tiên của Trung Quốc do sự gia tăng lây nhiễm Covid-19 đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng Triều Tiên đang bị bùng phát dịch.

Cụ thể, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 10-5 đưa tin chính phủ nước này đã cấm mọi phương tiện giao thông không thiết yếu và đóng cửa các khu dân cư, làng mạc tại TP Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Trước đó, học sinh đã được phép quay lại trường học nhưng nay lại bị buộc phải học tại nhà. Tỉnh Cát Lâm thông báo thành phố trên đã nâng mức cảnh báo từ trung bình lên cao.

Trong ngày 9-5, tỉnh Cát Lâm thông báo có tổng cộng 105 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và 19 ca từ nước ngoài. Theo quan chức y tế địa phương, trong đó có 11 ca nhiễm mới tại TP Thư Lan.

Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc từ tháng 1 và chưa xác nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Tuy nhiên, quân đội Mỹ nghi ngờ điều này và cho rằng chính quyền ông Kim Jong-un đã nhận sự giúp đỡ từ các nước khác để chống dịch.

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 30-3. Ảnh: Reuters

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 30-3. Ảnh: Reuters

Hồi cuối tuần qua, hãng Tân Hoa Xã cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn lòng hỗ trợ Triều Tiên trong việc chống đại dịch khi trả lời thông điệp từ ông Kim nhưng không thông báo chi tiết.

Theo trang NK News, Trung Quốc đã gửi một số bộ kit xét nghiệm Covid-19 cho nước láng giềng. Ngoài các tổ chức viện trợ đã mang vật tư y tế đến Triều Tiên, Nga cũng ngỏ ý giúp đỡ.

Vào tuần trước, ông Kim đã gửi đi thông điệp chính thức đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi tái xuất hiện sau gần 3 tuần vắng bóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim ca ngợi Chủ tịch Tập về "sự thành công" trong việc kiểm soát đại dịch, nói nhà lãnh đạo Trung Quốc đã "nắm bắt cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đại dịch chưa từng có". Truyền thông Triều Tiên ngày 10-5 đưa tin ông Kim cũng nhận được một thông điệp đề nghị hợp tác trong việc chống dịch từ ông Tập.

Ngoài ra, Triều Tiên còn gửi tin nhắn chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ kỷ niệm chấm dứt Thế chiến II và chúc ông Putin chiến thắng trong đại dịch.

Dù có rất ít thông tin về nỗ lực chống Covid-19 của Triều Tiên, một số dấu hiệu đã xuất hiện trong những tháng vừa qua. Triều Tiên thông báo hơn 5.400 người đã được ra khỏi diện cách ly trong tháng 3. Theo trang NK News, người tiêu dùng ở Bình Nhưỡng còn đổ xô tích trữ thực phẩm hồi cuối tháng 4 vì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Không như khu vực biên giới bị quân sự hóa nặng nề với Hàn Quốc, biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc - kéo dài 1.420 km - phát triển nhộn nhịp. Tính đến nay, hai tỉnh lớn nhất giáp biên giới Triều Tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh và Cát Lâm ghi nhận gần 300 ca nhiễm Covid-19.

Bảo Hạnh (Theo Bloomberg)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dong-thai-bat-ngo-cua-trung-quoc-tai-thanh-pho-sat-trieu-tien-20200511161822599.htm