Đông Sơn - Thăng Bình 60 năm nghĩa nặng tình sâu

Ngược dòng lịch sử, vào ngày 12-3-1960, lễ kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam được tổ chức trọng thể tại thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa), sau đó lễ kết nghĩa huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) và Thăng Bình (Quảng Nam) được tổ chức. 60 năm qua, mối quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn, nghĩa tình sâu nặng giữa hai địa phương ngày càng được bồi đắp, gìn giữ và phát huy.

Phóng viên Báo Quảng Nam trao đổi với bác Lê Văn Thanh, xã Đông Thịnh (Đông Sơn) đã tham gia chiến đấu tại Quảng Nam. Ảnh: Thanh Huê

Khi đất nước còn chia cắt, đảng bộ và nhân dân hai huyện Đông Sơn - Thăng Bình luôn sát cánh bên nhau, cùng cả nước đánh giặc Mỹ xâm lược, vì mục tiêu cao cả giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Từ năm 1965 đến năm 1975, huyện Đông Sơn đã gửi trên 5.000 thanh niên vào Nam chiến đấu, trong đó có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 89 đặc công, Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn, Bệnh xá 78... chiến đấu trên các chiến trường của Thăng Bình. Nhiều người con của Đông Sơn đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Thăng Bình. Tiếp tục hỗ trợ Thăng Bình, năm 1971, nhân dân 2 xã Đông Minh và Đông Khê (Đông Sơn) đã đón tiếp 117 thương binh huyện Thăng Bình ra chữa bệnh, an dưỡng, học tập; các đồng chí đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón tiếp, chăm sóc tận tình, chu đáo, nhiều đồng chí đã ở lại lập gia đình và sinh sống tại địa phương càng thể hiện sự gắn kết son sắt giữa hai huyện.

Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, nghĩa tình giữa Đảng bộ và nhân dân hai huyện Đông Sơn - Thăng Bình son sắt keo sơn tiếp tục được nâng niu bồi đắp, luôn sát cánh bên nhau cùng chia sẻ những khó khăn, thử thách, chung vui những thành tựu phát triển, trao đổi những kinh nghiệm quý báu, động viên giúp đỡ nhau xây dựng quê hương giàu đẹp. Đông Sơn tự hào là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, là cái nôi văn minh của người Việt cổ với di sản trống đồng và nhiều di sản vật thể đa dạng, phong phú như hệ thống đình, đền, văn bia, chùa, miếu... Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Ngũ trò Viên Khê (hay còn gọi dân ca, dân vũ Đông Anh). Năm 2019, huyện được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2019; nhân dân và cán bộ huyện Đông Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị... Đến nay, một số lĩnh vực của huyện đã vươn lên tốp đầu tỉnh: 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020, xếp thứ nhất toàn tỉnh; 37/38 trường đạt chuẩn quốc gia, đứng đầu toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,64%, xếp thứ 2 toàn tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho huyện Thăng Bình, trị giá 100 triệu đồng.

60 năm trôi qua, nghĩa tình son sắt, thủy chung giữa hai huyện Thăng Bình - Đông Sơn ngày càng bền chặt, bởi đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai huyện chung tay vun đắp dày thêm bằng những việc làm nghĩa tình, thủy chung với nhiều hoạt động cụ thể: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra, xây dựng phòng học, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa... Hai huyện thường xuyên cử các đoàn cán bộ thăm hỏi lẫn nhau để cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, khoa học - kỹ thuật, giáo dục đào tạo, hỗ trợ giúp sức cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Đông Sơn - Thăng Bình (12-3-1960 -12-3-2020), Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ hai huyện đã thống nhất chương trình, tổ chức nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa tại 2 huyện. Trong đó, huyện Đông Sơn tặng 10 phòng học đủ chuẩn cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, xã Bình Minh (Thăng Bình); huyện Thăng Bình trao tặng công trình xây dựng tại Trường Mầm non Đông Hòa (Đông Sơn).

Năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng mối tình trong sáng, thủy chung Đông Sơn - Thăng Bình sẽ mãi mãi là niềm tự hào khắc sâu trong lòng mỗi người dân hai địa phương. Đó là tài sản vô giá, là cây đời mãi mãi xanh tươi cho các thế hệ con cháu mai sau tiếp nối, noi theo.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/60nam-thanh-hoa-quang-nam/dong-son-thang-binh-60-nam-nghia-nang-tinh-sau/115197.htm