Đóng rạp phim tại TP.HCM: Hàng loạt phim Việt phải hủy lịch chiếu, khó chồng khó

Từ 12g ngày 9-2 (28 tết), rạp phim tại TP.HCM phải đóng cửa cùng nhiều dịch vụ khác. Đây là những yêu cầu cần thiết trước diễn biến dịch bệnh đang… cần có biện pháp mạnh tại TP.HCM. Tuy nhiên, đồng nghĩa với đó là loạt phim điện ảnh đã ra rạp, đã thực hiện kế hoạch truyền thông phải hủy chiếu.

Đạo diễn Lý Hải của loạt phim “Lật mặt” chia sẻ: "Tôi rất sốc và bàng hoàng. Sau khi đọc báo, tôi như rơi xuống từ trên mây. Trước đó mấy chục phút, tôi còn vui vẻ.

Trước thông báo mới, đạo diễn "Lật mặt: 48h" quyết định hoãn chiếu phim vào mồng 1 Tết Tân Sửu cho đến khi có chỉ thị mới cho thấy tình hình COVID-19 ở TP.HCM lắng xuống. Anh cũng cho biết sau 2 lần hoãn chiếu (30-4 năm ngoái và dịp tết này), phim đã mất hơn 10 tỉ đồng chi phí truyền thông, không thể tái sử dụng.

"Mỗi đợt hoãn chiếu, phim mất từ 5-7 tỉ đồng - Lý Hải nói - Những chi phí in ấn tài liệu truyền thông đều đổ sông đổ bể vì không thể sử dụng lại những thông tin truyền thông đã cũ. Hiện nay ở Việt Nam có hàng trăm cụm rạp nên số lượng cần in ấn là rất nhiều".

Các ê – kíp làm phim đều nhận định rằng: ếu rạp phim TP.HCM không đóng cửa, thị trường vẫn còn lại khoảng 50-70% so với lúc không có dịch. Nếu vậy, các phim không kỳ vọng doanh thu cao vẫn còn có khả năng hòa vốn. Nhưng khi rạp phim TP.HCM đã đóng, thì đa số phim buộc phải hoãn vì đây là thị trường lớn, quan trọng.

Đạo diễn Lý Hải buộc phải hoãn chiếu "Lật mặt: 48H" một lần nữa, vì theo anh thị trường TP.HCM rất quan trọng, nếu thị trường này đóng, đa phần các phim sẽ hoãn chiếu

Đạo diễn Lý Hải buộc phải hoãn chiếu "Lật mặt: 48H" một lần nữa, vì theo anh thị trường TP.HCM rất quan trọng, nếu thị trường này đóng, đa phần các phim sẽ hoãn chiếu

Đạo diễn Lý Hải cũng cho biết thêm: Cả 3 phim Việt dịp tết này ("Lật mặt, Trạng Tí phiêu lưu ký, Bố già") đều đến từ những êkip thân thiết với nhau. Do đó, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề cạnh tranh với các phim Việt khác. Từ đầu đến giờ, tôi luôn nói rằng chúng ta đều phải chiến đấu với COVID-19.

Chiều 8-2, "Trạng Tí phiêu lưu ký" đã có buổi chiếu cho báo chí khi chưa có thông tin rạp phim dừng hoạt động.

Cũng như "Lật mặt: 48h", "Trạng Tí phiêu lưu ký" cũng đã hoãn chiếu một lần từ 30-4-2020, do đó thiệt hại về truyền thông cũng có thể ở mức tương đương.

Riêng về phía đoàn phim “Bố già”, ê - kíp vẫn chưa đưa ra thông báo nào kể từ thông tin đóng cửa rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, với tình hình mới, khi dịch bệnh vẫn cần thời gian để khoanh vùng, kiểm soát và đạp dịch, sẽ rất ít ê – kíp mạo hiểm ra rạp khi thị trường ở TP.HCM đóng. Nhiều sự cảm thông đã được gửi đến các đơn vị, các ê – kíp sản xuất phim Việt với hi vọng họ sẽ tiếp tục “gồng mình” cố gắng. Cùng với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Chình phủ và các địa phương, của nhân dân, hi vọng, ngày trở lại rạp của các phim đang được chờ đợi sẽ không xa.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dong-rap-phim-tai-tphcm-hang-loat-phim-viet-phai-huy-lich-chieu-kho-chong-kho-227718.html