Đồng phục dân tộc Cor trong trường học ở Tây Trà

Xưa nay, đồng phục học sinh phổ thông của tỉnh nói chung và học sinh Tây Trà nói riêng là áo sơ mi trắng, quần xanh hoặc đồng phục váy quần short đều với áo trắng và áo dài trắng cho học sinh nữ THPT. Tuy nhiên, ở huyện miền núi Tây Trà 2 năm qua có thêm 1 loại đồng phục mới cho học sinh, đó là đồng phục trang phục dân tộc Cor.

Với trên 95% dân số của huyện là người dân tộc Cor, việc đưa trang phục Cor vào đồng phục học sinh góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Được khoác lên mình bộ đồ truyền thống của dân tộc mình, các nữ sinh dân tộc Cor trông thật duyên dáng mà cũng không kém phần năng động với áo trắng viền sọc xanh đỏ, vàng, váy xanh dương, các nam sinh thì trông mạnh mẽ trong chiếc áo khoác đen sát cánh với những đường viền vàng đỏ hai bên thân áo và chân áo. Không gian trường học cũng trở nên sinh động hơn với nhiều màu sắc. Các em học sinh người Cor cũng cảm thấy tự hào, phấn khởi.

Nam sinh trong trang phục dân tộc Cor.

Em Hồ Thị Thủy, học sinh lớp 10B Trường THPT Tây Trà vui vẻ cho biết: “Khi nhà trường phát động mặc đồng phục người Cor có rất nhiều bạn hưởng ứng và rất vui bởi vì đây là bản sắc dân tộc mình. Đã là một người dân tộc Cor thì ai cũng muốn lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình em cảm thấy rất vui và tự hào.

Việc may đồng phục dân tộc cho học sinh đã được các trường ấp ủ từ lâu, nhưng cái khó là không có kinh phí. Đến năm học 2013-2014, Trường THCS DTNT khởi xướng thực hiện đầu tiên, năm học 2014-2015, Trường THPT Tây Trà cũng triển khai thực hiện. Việc làm này nhận được sự đồng tình hưởng ứng của phụ huynh, học sinh, lãnh đạo địa phương. Hiện nay, 1 tuần các trường tổ chức mặc đồng phục dân tộc Cor trong 2 ngày thứ 3 và thứ 5.

Thầy Nguyễn Công Hòa- Hiệu trưởng Trường THPT Tây Trà chia sẻ: Qua thăm dò thì thấy các em rất thích, các em bảo cảm thấy có một cái gì đó rất vui và tự hào. Qua việc mặc trang phục người Cor cũng giúp các em hiểu thêm về văn hóa dân tộc mà các em chưa biết hết.

Huyện Tây Trà đã và đang triển khai thực hiện việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Việc đưa trang phục dân tộc Cor vào trường học làm đồng phục cho học sinh góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Cor, giúp các em học sinh thêm hiểu biết và tự hào về truyền thống của dân tộc mình, từ đó nâng cao nhận thức cho học sinh về các giá trị văn hóa.

Ồng Hồ Văn Sự - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Trà cho biết: Việc mặc đồng phục dân tộc Cor trong các trường học rất phù hợp, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cor. Đây là một trong những việc làm rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo tôi thời gian tới cần nhân rộng trong các trường học trên địa bàn huyện.

Với sự đồng tình hưởng ứng của phụ huynh, học sinh, lãnh đạo địa phương, hy vọng, việc làm này sẽ được nhân rộng trong các trường học ở Tây Trà.

Bài, ảnh: NHỊ PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2027/201505/dong-phuc-dan-toc-cor-trong-truong-hoc-o-tay-tra-2386789/