Đông Phi: Hơn 112 người thiệt mạng vì bão Idai

Ngày 18/3, hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, bão Idai, một trong những cơn bão dữ dội nhất trong năm 2019, đã tàn phá hai quốc gia đông Phi là Mozambique và Zimbabwe, khiến hơn 112 người chết.

Theo các quan chức của Zimbabwe, số người thiệt mạng ở quốc gia này đã lên đến 64. Trong khi đó, tại nước láng giềng Mozambique, có ít nhất 48 người đã tử nạn sau trận bão Idai.

Vào ngày 14/3/2019, cơn bão Idai đã đánh thẳng vào Mozambique và sau đó tiến sâu vào Zimbabwe. Trên đường đi, nó đã gây ra hàng loạt các vụ lở đất, lũ cuốn nghiêm trọng, phá tan hàng trăm cơ sở hạ tầng, nhà cửa của người dân và khiến cho nhiều khu vực ở hai quốc gia đông Phi mất điện. Sau hơn bốn ngày hoành hành, cơn bão đã tan biến.

Hơn một triệu người đã bị ảnh hưởng bởi bão Idai. Ở thị trấn Chipinge, Zimbabwe, tất cả các ngã đường giao thông lẫn phần lớn nhà cửa của người dân đều chìm trong biển nước, khiến thị trấn này rơi vào tình trạng hoàn toàn bị cô lập.

Gladys Nyandoro, một cư dân của thị trấn Chipinge, cho biết cô đang tìm cách để thoát ra khỏi thị trấn để đến được các khu trú ẩn tạm thời ở thủ đô Harare, Zimbabwe. Cô nói: “Tôi chỉ kịp đem vài bộ đồ theo trước khi lũ cuốn tràn vào nhà. Tôi chưa từng thấy trận bão nào lớn như vậy”.

 Một chiếc xe buýt mắc kẹt bên ngoài thủ đô Harare, Zimbabwe sau trận bão Idai. Ảnh: Al Jazeera

Một chiếc xe buýt mắc kẹt bên ngoài thủ đô Harare, Zimbabwe sau trận bão Idai. Ảnh: Al Jazeera

Ngoài ra, ở các khu vực ngoại thành nằm ngoài thủ đô Harare, nhiều phương tiện di chuyển đều mắc kẹt trên đường do mắc phải bùn đất, hậu quả của các trận lở đất, lũ cuốn gây ra bởi bão Idai. Trước tình hình trên, lực lượng công binh của Zimbabwe và đội tình nguyện viên đã phải sử dụng ván gỗ để tạo nên các con đường di chuyển tạm thời.

Ở nhiều vùng khác của Zimbabwe, rất nhiều người dân vẫn còn bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao. Lực lượng bảo vệ dân sự của chính phủ hiện đang điều động thuyền và máy bay trực thăng đến ứng cứu.

Không chỉ riêng Zimbabwe, ở Mozambique, tình hình cũng không khá khẩm hơn. Sau khi bão Idai quét qua quốc gia đông Phi này, nhiều vùng nơi đây đã mất điện lẫn mất liên lạc hoàn toàn. Tại thành phố cảng Beira nằm ở tây nam Mozambique, nhiều đợt sóng cao hơn 9 mét đã đánh sập nhiều công trình quan trọng và khiến hàng chục người mất tích.

Bão Idai đi qua Mozambique và để lại hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: CTV News

Cơn bão đã đi qua, hơn 10 ngàn người Mozambique hiện đang trong tình trạng nguy hiểm trước nguy cơ từ các trận lở đất và lũ quét. Celso Correia, Bộ trưởng Tài nguyên môi trường Mozambique, nói: “Tôi nghĩ đây là thảm họa thiên tai khủng khiếp nhất mà Mozambique từng trải qua. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Phần lớn các tuyến đường đã tê liệt và nhiều cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá. Giờ đây, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu người”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dong-phi-hon-112-nguoi-thiet-mang-vi-bao-idai-159946.html