Đông Nhi: 'Tôi luôn cắt móng tay gọn gàng khi chăm con'

Nữ ca sĩ để móng có độ dài đảm bảo an toàn lúc ở bên con.

Góp mặt tại một sự kiện gần đây, Đông Nhi diện váy hai dây màu trắng, đính hạt lấp lánh. Cô trang điểm nhấn vào đôi môi bằng màu son đỏ nổi bật. Bên cạnh đó, giọng ca Bad boy thu hút sự chú ý khi diện bộ móng nhọn màu be.

Một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ không nên để móng tay dài, nhọn vì cô đang chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, đây là móng giả có thể tháo lắp dễ dàng.

Nói về sở thích làm móng, Đông Nhi có vài sự thay đổi từ khi mang thai và sinh con. Cô chia sẻ với Zing: "Hiện tại, tôi đeo móng giả hoàn toàn mỗi lần đi diễn hoặc dự sự kiện. Lúc ở nhà, tôi sẽ tháo ra để chăm sóc con".

Đông Nhi hiện thích làm đẹp với móng giả. Ảnh: @singerdongnhi.

Đông Nhi hiện thích làm đẹp với móng giả. Ảnh: @singerdongnhi.

Dùng móng giả tiện cho việc chăm con

Trước lúc mang thai, Đông Nhi chuộng sơn móng tay màu nude vì nó phù hợp với phần lớn lịch trình làm việc của cô.

Người đẹp tâm sự: "Thời gian đó, lịch làm việc của tôi dày đặc nên không có nhiều thời gian đến tiệm làm móng. Vì thế, tôi thường chọn sơn móng có bảng màu nude, trung lập nhằm dễ phối đồ khi biểu diễn hoặc dự sự kiện. Thỉnh thoảng có dịp đặc biệt, tôi sẽ thay đổi sang những màu sơn móng khác".

Nữ ca sĩ cắt móng tay gọn gàng để thuận tiện chăm sóc con gái. Ảnh: @singerdongnhi.

Đông Nhi từng chuộng làm đẹp cho móng bằng gel vì dễ tạo nhiều hình dáng khác nhau, phù hợp với tay và có độ bền chắc.

Từ thời điểm có em bé và chăm con nhỏ, nữ ca sĩ chuyển sang sử dụng móng giả.

"Tôi trang bị một số bộ móng giả nhằm dễ dàng thay đổi tùy vào công việc hay trang phục. Móng giả thường không mang lại cảm giác chắc chắn bằng móng đắp gel. Tuy nhiên, vì để tiện cho việc chăm con nên tôi dùng móng giả thường xuyên.

Tôi hiện dùng móng giả hoàn toàn mỗi khi cần cho công việc. Ở bên cạnh con, tôi luôn cắt móng gọn gàng, sạch sẽ. Điều này mang lại sự an toàn, tránh gây nguy hiểm lúc tôi chăm sóc con", Đông Nhi nhấn mạnh.

Giọng ca Giả vờ say cho biết cô không còn sơn móng từ khi mang thai con gái đầu lòng. Mặc dù trên thị trường có những loại sơn móng dành cho mẹ bầu, cô vẫn thích để móng tay tự nhiên, không sơn vẽ.

Chăm sóc móng kỹ lưỡng

Tùy vào nét đặc trưng của trang phục, Đông Nhi sẽ nhờ stylist tư vấn, lựa chọn hình dáng móng giả cho phù hợp.

Cô nói: "Thời gian trước, tôi thường đeo móng giả có dáng vuông hoặc bầu. Hiện tại, thỉnh thoảng stylist chuẩn bị cho tôi một vài kiểu móng dáng nhọn. Sử dụng móng nhọn nên trong mọi hoạt động, tôi đều phải cẩn thận. Tôi quan sát, chú ý xung quanh để móng không bị vướng vào bất kỳ thứ gì".

Theo quan điểm của nữ ca sĩ, đeo móng dài sẽ gây bất tiện, nhất là móng giả vì dễ bị rơi, khó làm việc. Cô chuộng móng giả do không phải ra tiệm, đồng thời tháo lắp móng cũng dễ dàng và nhanh gọn.

Thời gian đầu mới đeo móng giả, nữ ca sĩ dán móng bằng một loại keo dạng lỏng chắc chắn. Tuy nhiên, mỗi lần tháo móng giả, một ít keo sẽ dính lại trên móng thật. Vì vậy, cô chuyển sang dùng băng keo dán móng chuyên dụng.

Bên cạnh làm đẹp với móng giả, Đông Nhi cũng kỹ lưỡng trong việc chăm sóc móng thật. Ảnh: @singerdongnhi.

"Mỗi lần dùng xong, tôi tháo móng giả, cất vào hộp để bảo quản cho những lần sử dụng tiếp theo. Ngoài ra, tôi luôn vệ sinh móng tay thật kỹ, loại bỏ hoàn toàn vết keo sau khi đeo móng giả", người đẹp cho biết.

Mỗi tối trước lúc ngủ, giọng ca Khi con là mẹ thoa thêm mỹ phẩm dưỡng. Vì đang chăm sóc con nhỏ nên cô dùng mỹ phẩm chứa thành phần lành tính, không gây hại cho làn da em bé.

Đông Nhi giải thích: "Bên cạnh dưỡng móng bằng mỹ phẩm phù hợp, tôi còn thoa nước cốt chanh giúp móng sáng hơn, chắc khỏe và hạn chế bị gãy.

Trong đời sống hàng ngày, không chỉ móng, các bộ phận khác trên cơ thể cũng cần được chăm sóc, nâng niu nhằm giữ gìn vẻ ngoài rạng rỡ, khỏe mạnh".

Tài Lương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-nhi-toi-luon-cat-mong-tay-gon-gang-khi-cham-con-post1175180.html