Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Cuộc tình cổ tích trong showbiz Việt

Đông Nhi, Ông Cao Thắng là một trong số những cặp đôi hạnh phúc trong giới showbiz Việt.

Người hâm mộ ấn tượng với hình ảnh bạch mã hoàng tử của Ông Cao Thắng và sự dịu dàng, xinh đẹp như công chúa của Đông Nhi trong bộ ảnh cưới.

Người hâm mộ ấn tượng với hình ảnh bạch mã hoàng tử của Ông Cao Thắng và sự dịu dàng, xinh đẹp như công chúa của Đông Nhi trong bộ ảnh cưới.

Từ khi yêu nhau cho đến lúc cưới, rồi đón con gái đầu lòng, trong suốt hơn một thập kỉ, họ luôn được khán giả theo dõi với sự ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp dành cho nhau.

Hạnh phúc là mỗi ngày được bên nhau

Đông Nhi và Ông Cao Thắng không ngại thể hiện tình cảm khi xuất hiện tại đêm thi liveshow 4 của The Voice Kids 2016.

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Lên 2 tuổi, gia đình chuyển vào Nam sinh sống, cô lớn lên và lập nghiệp ở Sài Gòn. Ngay từ khi mới khởi nghiệp, cô ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đất Hà thành có nhiều fan hâm mộ.

Khán giả yêu mến và đón nhận những tác phẩm của Đông Nhi bởi sự nỗ lực, quyết tâm đi lên bằng chính năng lực của cô. Trong sự nghiệp ca hát của mình, cô đã nhận được nhiều giải thưởng và từng làm Ban giám khảo một số cuộc thi lớn.

Tin đồn hẹn hò của Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2010 khi nữ ca sĩ phát hành album đầu tay mang tên The First Step. Ông Cao Thắng xuất hiện trong cả 3 MV, gồm Ác mộng của những giấc mơ, Gương và Tìm anh.

Đến năm 2011, hai người chính thức công khai tình cảm với công chúng. Kể từ đó, đôi uyên ương liên tục đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc khác như Có những yêu thương nào, Sau mỗi giấc mơ, Cố giữ lý trí, Tìm về, Cất giấu ký ức...

Ông Cao Thắng sinh năm 1986 tại TPHCM. Anh được biết đến là một ca sĩ được rất nhiều bạn trẻ yêu mến tại Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp ca sĩ, anh còn là Chủ tịch Đội bóng Futsal Tân Hiệp Hưng, có uy tín và đạt nhiều thứ hạng cao trong các giải đấu. Là một thiếu gia trong một gia đình bề thế ở TPHCM, thế nhưng, anh luôn chỉn chu trong mọi hoàn cảnh. Cao Thắng là hình mẫu khiến nhiều người mơ ước.

Bốn năm sau khi tuyên bố hẹn hò, Cao Thắng từ bỏ sự nghiệp ca hát. Anh thành lập công ty giải trí và trở thành quản lý riêng cho Đông Nhi. Thời điểm này, người hâm mộ tỏ ra không thoải mái cho rằng sự hi sinh của Thắng là quá lớn, còn Đông Nhi đang “dựa hơi” bạn trai. Mặc dù vậy, nhân vật chính không thanh minh. Ngược lại, anh luôn chứng tỏ rằng mỗi giây phút được ở bên cạnh Đông Nhi đều khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Hai người vẫn luôn bên nhau một cách lãng mạn, vừa đủ thực tế, ngọt ngào nhưng không phô trương, sẵn sàng khoe với cả thế giới về tình yêu của mình nhưng chưa từng dùng tình cảm để tạo tiếng tăm hay đánh bóng tên tuổi. Cả hai đều im lặng trước thị phi, họ cho rằng, tình yêu qua năm tháng bền chặt bên nhau là câu trả lời thỏa đáng nhất.

Đông Nhi cũng từng tiết lộ Cao Thắng ngỏ lời yêu với cô vào một buổi hẹn xem phim, bằng một câu nói: “Anh Thắng tặng Nhi một bông hoa và nói “Anh không còn tay để giữ bông hoa này, em giúp anh cầm nó nhé”. Rồi tiếp sau là nụ hôn đầu của hai đứa” – nữ ca sĩ nhớ lại và cô khiến nhiều người bất ngờ khi thổ lộ: “Cả Nhi và anh Thắng đều quan niệm mỗi ngày thức dậy còn được ở cạnh nhau đã là điều hạnh phúc rồi”.

Đối với Đông Nhi và Ông Cao Thắng, tình yêu bắt nguồn từ những điều giản dị chứ không phải sự xa hoa, tuy lãng mạn nhưng cũng không quá bay bổng. Chính vì sự trân trọng dành cho nhau mà tình cảm đã dày lên theo năm tháng. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ món quà đầu tiên mà bạn trai thiếu gia tặng là chiếc móc chìa khóa bằng bông. Tuy là món quà nhỏ nhưng cô giữ cho đến tận bây giờ.

10 năm thanh xuân bên nhau

Đông Nhi chia sẻ khoảnh khắc “vượt cạn” thành công trên trang Facebook.

Tháng 3/2019, cặp đôi kỷ niệm 10 năm yêu nhau, sau đó Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi ở Mỹ. Đến tháng 11, cả hai tổ chức đám cưới tại Phú Quốc, quy tụ 500 khách mời. 10 năm yêu nhau có thể không dài nhưng là cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp họ ở bên nhau.

Có mấy ai được như thế, khi chàng trai và cô gái mới đôi mươi đã bên nhau vượt qua 10 năm sóng gió để có được cái kết viên mãn. Tình yêu đủ lớn khiến nó không vướng mắc vào những ồn ào thường thấy trong showbiz. Hai người đã dành cho nhau cả thanh xuân, và cũng trở thành thanh xuân trong ký ức của người hâm mộ.

Đông Nhi từng bộc bạch rằng, ngay từ thuở mới yêu và cho tới tận bây giờ, hai người chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa nhau. Nếu có cãi cọ hay nảy sinh mâu thuẫn, Đông Nhi sẽ cùng bạn trai nói chuyện để tìm ra khúc mắc thay vì im lặng để khiến tình cảm sứt mẻ thêm.

Đông Nhi cho biết, cô may mắn vì Cao Thắng là người đàn ông rất tốt và chỉ có một. Anh cũng chính là hậu phương để cô được dồn tâm huyết cho nghề nghiệp. Và bởi vì nhận được từ người yêu tình cảm trân trọng như vậy nên trong sâu thẳm trái tim cô luôn hiểu mình phải trân trọng người ấy nhiều hơn nữa.

Ngược lại, nhận xét về bạn gái, Cao Thắng nói: “Nhi là người con gái rất thông minh và thú vị. Cô ấy chỉ có một nhược điểm là kén ăn, chỉ thích ăn những món đúng kiểu người Hà Nội như canh sấu hoặc trứng chưng, còn lại thì ăn rất ít”.

Trong đám cưới của cặp đôi, trước 500 bạn bè thân thiết, Đông Nhi và Cao Thắng khiến người ta “phát hờn” vì niềm hạnh phúc thực sự được đúc kết từ tình yêu chân thành. Nữ ca sĩ không chỉ làm dâu hào môn mà còn được cả gia đình chồng yêu quý.

Em gái của Cao Thắng vốn dĩ kín tiếng chuyện đời tư, nhưng thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung với chị dâu trong niềm tự hào, thân thiết. Đến lúc này, người ta không còn gì để nghi ngờ về chuyện tình của Thắng – Nhi.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi này vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Họ luôn bên nhau trong các sự kiện, luôn dành tình cảm cho nhau như những ngày mới yêu thuở đôi mươi.

Đông Nhi cho biết: “Nhiều người cho rằng yêu lâu thì thường nhàm chán nhưng cả Nhi và anh Thắng cứ mỗi lần nhìn nhau vẫn cứ rung động như những ngày đầu. Được bên nhau và có nhau mỗi ngày là cả một niềm hạnh phúc lớn lao không gì xây đắp được”.

Nữ ca sĩ cũng thường chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đời thường của cả hai, những ngày cô vào bếp nấu nướng món yêu thích cho chồng. Và sự chăm sóc tận tình của Cao Thắng dành cho vợ khi mang bầu cũng khiến chị em “phát thèm”. Trong suốt thai kỳ, Đông Nhi vẫn tích cực đi diễn, chụp ảnh, đóng quảng cáo, thực hiện các Vlog trên trang YouTube của hai vợ chồng.

Mới đây, Đông Nhi đã sinh con gái đầu lòng. Suốt hành trình vợ nằm trong bệnh viện, Cao Thắng lộ rõ niềm vui được làm cha đến nỗi mỗi khoảnh khắc anh đều muốn lưu lại trên trang cá nhân, như muốn khoe với cả thế giới sự kiện đặc biệt trong đời này của mình. Anh không rời mắt khỏi vợ một giây, khóc lúc ký giấy đồng ý phẫu thuật cho vợ vì thương cô đối mặt khoảnh khắc sinh tử.

Sau đó, Đông Nhi đã hé lộ những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày vượt cạn. Có thể thấy, Cao Thắng, gia đình và bạn bè luôn kề cận động viên mẹ bầu trong ngày hạ sinh bé Winnie.

Đặc biệt nhất, khoảnh khắc Cao Thắng hồi hộp, lo âu đến rơi nước mắt khi vợ chuyển từ phòng sinh thường sang sinh mổ khiến người xem xúc động. Sau tất cả, hình ảnh Đông Nhi và Ông Cao Thắng âu yếm nhìn con gái nhỏ làm người xem phải tan chảy vì quá đáng yêu.

Cùng nhau đi hết một thập kỷ không phải là chuyện dễ dàng bởi showbiz vốn nhiều thị phi, biết bao chuyện tình hợp rồi tan, đến rồi đi và cả những scandal tai tiếng. Thế nhưng, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn nắm chặt tay và cùng đi qua năm tháng. Họ không ngại bày tỏ tình yêu trên trang cá nhân hay những giây phút ở bên nhau. Có biết bao người phải ghen tỵ rồi chuyển thành ngưỡng mộ cặp đôi này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/dong-nhi-ong-cao-thang-cuoc-tinh-co-tich-trong-showbiz-viet-RTemgATGR.html