Đồng Nhân dân tệ xuống giá thấp nhất trong vòng 11 năm

Đồng Nhân dân tệ (CNY) lại tiếp tục lao dốc, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Theo đó, sáng ngày 7/8, đồng CNY lại tiếp tục hạ giá xuống mức 7.0488 CNY đổi được 1 USD, thấp hơn khoảng 0,4% so với tỉ giá được ghi nhận vào cuối ngày 6/8.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mở đầu phiên giao dịch ngày 7/8 đã thiết lập tỉ giá đồng CNY ở mức 6.9996 CNY đổi được 1 USD, mức thấp nhất kể từ 15/5/2008.

Vào đầu tuần, các thị trường tài chính quốc tế rơi vào tình trạng bất ổn khi PBOC thiết lập tỉ giá đồng CNY xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm so với đồng USD.

Quyết định hạ giá đồng CNY của PBOC đã khiến Bộ Tài chính Mỹ chính thức liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ. PBOC ngày 6/8 tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối quyết định này của Mỹ, cho rằng Bắc Kinh chưa và sẽ không sử dụng đồng Nhân dân tệ để đối phó với những bất đồng về thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo tuyên bố của PBOC, việc coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ gây tổn hại nghiêm trọng tới các quy tắc quốc tế.

Theo các chuyên gia của Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách, đồng CNY đã mất mốc 7.0 sẽ khiến đồng tiền của các thị trường tài chính quốc tế ít nhiều chịu áp lực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung thêm 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc bắt đầu từ 1/9. Đây được coi là nguyên nhân chính kích hoạt đà giảm mạnh của đồng CNY. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẽ có biện pháp đáp trả nếu lệnh thuế quan mới của Mỹ thực sự có hiệu lực.

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Bắc Kinh vi phạm cam kết mua số lượng lớn hàng nông sản của Mỹ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Osaka, Nhật Bản tháng 6 vừa qua. Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng thuế quan không phải là biện pháp "mang tính xây dựng" để giải quyết xung đột thương mại giữa hai nước.

Mỹ và Trung Quốc bắt đầu rơi vào cuộc thương chiến kể từ tháng 6/2018 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế bổ sung 10% lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc cộng với việc ngày 6/8, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này ngừng mua nông sản của Mỹ đã đẩy cuộc chiến thương mại đang tiếp diễn dai dẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lên một nấc thang căng thẳng mới./.

Hoài Hà (Theo Sputnik, CNBC)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/thoi-su/dong-nhan-dan-te-xuong-gia-thap-nhat-trong-vong-11-nam-531184.html