Dòng người xuôi về Yên Tử mừng ngày Phật Đản

Để chuẩn bị chào mừng ngày Phật Đản 8/4 (Âm lịch) sắp tới, Đại đức Thích Quảng Hiếu, sư trụ trì chùa Tân Hải (Đan Phượng, Tp. Hà Nội) vừa tổ chức chuyến hành hương cho gần 4.000 phật tử về non thiêng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh để kính Phật.

Các phật tử đổ về Yên Tử tham dự chào mừng ngày Phật Đản

Cuộc hành hương này nhằm chuyển tải thông điệp Phật giáo tới mọi người, hướng dẫn các Phật tử tu học, thực hiện các nghi thức Phật giáo… Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho âm siêu, dương thái…

Theo Đại đức Thích Quảng Hiếu, “Về miền quê cha” tức là chuyến hành hương về chốn Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, dòng Phật giáo mang đậm bản sắc Việt do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, góp phần tôn vinh hình ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông, núi thiêng Yên Tử, bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc của con dân nước Việt, đề cao sự hòa hợp giữa con người với con người, giữa con người và thiên nhiên.

Lễ Phật Đản được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng, được các Phật tử trên cả nước đón nhận và hưởng ứng nhiệt liệt. Song song với việc tổ chức buổi lễ chính vào đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch, Giáo hội các tỉnh thành còn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác như diễu hành xe hoa trên các đường phố, tổ chức lễ phóng sinh, thả đèn hoa đăng trên sông, tổ chức các buổi văn nghệ chào mừng ngày Phật Đản, thuyết giảng Phật pháp… Khắp các chùa được trang trí lộng lẫy với đèn lồng và cờ Phật giáo. Theo thống kê, hàng năm vào ngày lễ này có tới hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng tham dự và bày tỏ lòng tín ngưỡng của mình với Đức Phật.

Vào ngày lễ Phật Đản diễn ra, các Phật tử theo lời Phật dạy, không sát sinh, mọi người đều ăn chay. Các Phật tử cũng có các hoạt động tự phát như thả chim, thả cá phóng sinh, tạo niêm vui và hiến dâng sự sống cho muôn loài. Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở.

Tất cả các hoạt động đều được diễn ra trong không khí thành kính, tuân theo lời Phật tổ chức khiêm nhường, không gây tốn kém, không phung phí, sống sao cho tốt đời đẹp đạo, hướng con người ta tới Chân – Thiện – Mỹ với tấm lòng từ bi hỷ xả.

Yến Anh (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/dong-nguoi-xuoi-ve-yen-tu-mung-ngay-phat-dan/