Dòng người 'ùn ùn' chen chân lên Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mồng 2 Tết

Chiều mùng 2 Tết Nguyên đán (6/2), hàng nghìn du khách chen chân vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm lễ đầu năm và xin chữ cầu an.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi quanh năm, đặc biệt là dịp đầu xuân năm mới thu hút rất đông người dân và cả du khách thập phương về đây cầu phúc, cầu tài, con đường học hành thăng tiến.

Các tuyến đường khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám tắc nghẽn và đông nghẹt du khách. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng không ngăn được sự tấp nập nơi đây.

Chiều mùng 2 Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn người ùn ùn đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chiều mùng 2 Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn người ùn ùn đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hòa cùng nhịp sống ngày đầu xuân, hoạt động viết sớ, cho chữ cũng nhộn nhịp không kém.

Du khách hào hứng xin chữ cầu may đầu năm.

Trong không khí rạng ngời của xuân mới, du khách có dịp tham quan Làng sĩ tử. Du khách nước ngoài cũng hòa vào không khí Tết cổ truyền Việt Nam.

Không chỉ làm lễ, người dân và du khách đến văn Miếu - Quốc Tử Giám để vãn cảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đầu xuân.

Du khách có thêm dịp "check-in" giữa không gian đậm chất truyền thống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Do không thể vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám vốn là được xem là một trong những nơi linh thiêng nên mỗi dịp đầu xuân năm mới đều thu hút rất đông người dân và cả du khách thập phương.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nguoi-un-un-chen-chan-len-van-mieu-quoc-tu-giam-ngay-mong-2-tet-a421289.html