Dòng người tấp nập tắm biển Đà Nẵng dịp Lễ 30-4, 1-5

Nhiều gia đình ở TP Đà Nẵng chọn cách giải nhiệt ở các bãi biển sau chuỗi ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, vào các ngày 30-4, 1-5, hàng nghìn người dân Đà Nẵng đã đổ xô về các bãi biển để vui chơi. Mới khoảng 16 giờ, người dân đã kéo nhau đến các bãi tắm như Phạm Văn Đồng, T20, Hoàng Sa,…

Không chỉ hòa mình vào dòng nước mát, nhiều người còn lập thành nhóm tập dưỡng sinh, chơi bóng chuyền hay ngồi nghịch cát. Người đến tắm biển hầu hết là dân địa phương.

Bà Trần Thị Kim Anh, chủ một khách sạn tại phường Khuê Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết từ sau đợt chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đây là lần đầu bà thấy biển Đà Nẵng nhộn nhịp đến thế. "Tuy vậy, tôi vẫn trông chờ lượng khách là người ngoại tỉnh du lịch hoặc nước ngoài để gia tăng doanh thu, việc kinh doanh được khởi sắc" – bà Anh chia sẻ.

Biển Đà Nẵng chiều 1-5 đông đúc người trong dịp Lễ 30-4, 1-5

Biển Đà Nẵng chiều 1-5 đông đúc người trong dịp Lễ 30-4, 1-5

Theo thống kê của Sở Du lịch TP Đà Nẵng, dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 5.800 lượt, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế ước đạt chỉ 650 lượt (là khách lưu trú trước thời điểm 28-3-2020), giảm 99,5%. Khách nội địa ước đạt 5.150 lượt, giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019.

Về tình hình trên, ông Nguyễn Minh, Tổng Thư ký Hội khách sạn Đà Nẵng cho biết hiện tại đã có gần 100 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xúc tiến cho việc đón khách dịp lễ 30-4, 1-5 với các chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, lượng đặt phòng, đặt dịch vụ (booking) còn thấp.

"2 thị phần lớn gồm Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), và châu Âu đều là tâm dịch của thế giới, hiện tình hình dịch bệnh ở các thị trường này cơ bản được khống chế tạm ổn, nhưng việc khách du lịch trở lại thì còn phải một thời gian" – ông Minh cho biết.

Tuy nhiên, bờ biển vắng bóng du khách. Lác đác chỉ vài khách du lịch tham quan tắm biển theo dạng đơn lẻ

Để thu hút khách trở lại, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã đưa ra các chủ trương lớn như chuẩn bị các chương trình kích cầu, tìm sản phẩm mới, xúc tiến tại các thị trường tiềm năng, liên kết du lịch theo vùng miền.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn cho UBND TP.Đà Nẵng có công văn cho phép các hoạt động tắm biển. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Trương ương, Bộ Y tế, UBND thành phố.

Tuyệt đối không buông lỏng, lơ là, tạo tâm lý chủ quan, xem nhẹ, nhất là tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ, chung cư, nhà hàng …; tuyệt đối không để tập trung đông người và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.

: Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng thành phố gần như "trắng tay" trong dịp Lễ này

Cụ thể, dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, tổng lượng khách du lịch tại Đà Nẵng giảm 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế giảm 99,5%. Khách nội địa giảm 98% so với cùng kỳ năm 2019.

Người dân Đà Nẵng thích thú tắm biển chiều 1-5:

Quang Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dong-nguoi-tap-nap-tam-bien-da-nang-dip-le-30-4-1-5-20200502092113032.htm