Dòng người len chặt trên tuyến đường Hà Nội dự định cấm xe máy

Vào giờ cao điểm, hai tuyến đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương (Hà Nội) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

 Trong một chia sẻ mới đây, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết một trong hai tuyến Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi có thể được chọn để thí điểm cấm xe máy.

Trong một chia sẻ mới đây, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết một trong hai tuyến Lê Văn Lương hoặc Nguyễn Trãi có thể được chọn để thí điểm cấm xe máy.

Đây là hai trong số những tuyến đường có mật độ người tham gia giao thông cao tại Thủ đô.

Đây là tuyến đường Nguyễn Trãi khi vào giờ cao điểm. Không khó để nhận thấy lượng xe cộ đông khủng khiếp.

Trong khi đó đường Lê Văn Lương cũng đông không kém khi đây là trục đường hướng vào trung tâm.

Việc cấm xe máy trên hai đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương mới chỉ là dự tính. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, khi nào điều kiện giao thông công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì Hà Nội sẽ chọn một trong hai tuyến đường để thí điểm cấm xe máy.

Đường Nguyễn Trãi có tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dự định đi vào hoạt động trong tháng 4 tới.

Còn trên đường Lê Văn Lương, người dân có thể chọn tuyến buýt nhanh BRT là phương tiện thay thế.

VIỆT AN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-dong-nguoi-len-chat-tren-tuyen-duong-ha-noi-du-dinh-cam-xe-may-d462476.html