Dòng người kẹt cứng trên đỉnh Yên Tử ngày khai hội

Hàng vạn người hành hương về Yên Tử trong ngày khai hội, nhiều đoạn đường bị ùn tắc, hàng trăm người kẹt cứng nhiều giờ trên chùa Đồng.

Sáng 25/2 (Mùng 10 tháng Giêng), Hội xuân Yên Tử 2018 chính thức khai mạc, hàng nghìn người đã về đây du xuân và lễ Phật khiến đoạn đường vào chùa ùn tắc kéo dàu 4km. Hàng trăm người kẹt cứng nhiều giờ đồng hồ trên chùa Đồng.

Thời tiết tại khu di tích Yên Tử năm nay có mưa phùn, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế chỉ trong khoảng 10m. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng dòng người đổ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử mỗi lúc một đông.

Từng đoàn người chen nhau vào dâng hương lễ Phật

Hệ thống cáp treo hoạt động hết công suất phục vụ du khách.

Nhiều điểm trên đường hành hương lên chùa Đồng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Dòng người nhích từng bậc thang để lên lễ chùa trong sương mù và giá rét.

Nhiều người chọn phương án đi bộ thay vì đi cáp treo.

Đến 9h cùng ngày, lễ khai hội Xuân Yên Tử diễn ra hết sức trang trọng với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng hàng vạn người dân và khu khách thập phương về dự hội.

Cũng trong ngày khai hội, Trung tâm tổ chức hội hội Yên Tử cũng được cắt băng khánh thành.

Dù đường từ Hòn Ngọc lên chùa Hoa Yên được chia hai là đường Tùng và đường Trúc nhưng cả hai con đường đều quá tải.

Nhiều bạn trẻ phải men theo đường đất để đi.

Các điểm dừng chân vào dâng lễ dường như đều chật kín người.

Khá đông du khách chọn phương án đi bộ, thay vì chờ đợi đi cáp treo. Nhiều người quyết tâm leo lên tận đỉnh Phù Vân để lễ chùa, trong đó có những cụ già đã ngoài 80 tuổi.

Cách khu di tích 4km nhiều xe ô tô phải xếp hàng dài vì tắc đường.

Nhiều người phải đi bộ vào Trung tâm Yên Tử.

Nhiều du khách phải thuê xe ôm để vào khu di tích cách đó 4km.

Kiều Mi - Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-van-nguoi-hanh-huong-ve-yen-tu-ngay-khai-hoi-d383073.html