Dòng người hối hả đổ về chùa Hương trong ngày đầu mở cửa trở lại

Bắt đầu từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn khách đổ về chùa Hương để dâng hương, vãn cảnh. Ước tính trong ngày đầu mở cửa trở lại chùa Hương đón khoảng 16.000 người.

Sáng 13/3, chùa Hương (khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức được mở cửa đón khách trở lại.

Sáng 13/3, chùa Hương (khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức được mở cửa đón khách trở lại.

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp luật, ngay từ sáng sớm nay (14/3 - tức mùng 1 tháng Hai Âm lịch) đã có rất nhiều đoàn khách đổ về chùa Hương dâng hương, vãn cảnh.

1h sáng, nhiều chiếc đỏ chở theo các đoàn khách xuôi theo dòng nước vào trong chùa Hương.

Theo quan sát của phóng viên, càng về sáng, lượng người đổ về Chùa Hương ngày càng đông.

Giá đò và cáp treo được tuyên truyền trên hệ thống pano, biển bảng. Giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng và đò thuyền là 50.000 đồng/người; cáp treo niêm yết giá công khai 180.000/1 người/2 chiều đi và về.

Niềm hân hoan, vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt của những người về đây.

Qua thực tế hôm nay, khi mở cửa trở lại, lượng khách về không quá đông. Đa số các đoàn về thăm quan chấp hành nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ước tính, chùa Hương mở cửa dự kiến đón 50 - 60 vạn khách trong mùa đầu năm tính từ ngày 1/2 Âm lịch.

Dòng thuyền chở các đoàn khách từ khắp nơi vào trong dâng hương tại chùa Thiên Mụ và thăm động Hương Tích.

Thông tin nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hiển – Trưởng BQL khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, trong ngày đầu mở cửa trở lại chùa Hương đón khoảng 16.000 người về đây dâng hương và vãn cảnh.

Du khách tới chùa Hương năm nay đa phần vẫn đảm bảo tốt các quy định như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế theo quy định về phòng, chống dịch.

Nhiều du khách cho biết, khi hay tin chùa Hương được mở cửa trở lại, họ đã lên kế hoạch đi lễ từ rất sớm để bớt đông đúc, chen lấn. Anh Duy Khánh (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến chùa Hương để hành hương và vãn cảnh đầu xuân. Năm nay do ảnh hưởng của dịch, chùa Hương phải đóng cửa hết tháng Giêng nên bây giờ tôi mới có thể đến đây".

Chị Kim Ngân (Hà Đông) chia sẻ, bản thân rất hân hoan khi chùa Hương được mở cửa trở lại. “Năm nay do ảnh hưởng của dịch nên phải tạm dừng đến bây giờ mới được đến chùa Hương dân hương cầu bình an cho người thân và gia đình”, chị Ngân nói.

Trong sáng nay, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cũng đã có mặt tại chùa Thiên Mụ để kiểm tra và đốc thúc công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù lượng khách đổ về chùa Hương ngày đầu tiên mở cửa trở lại khá lớn nhưng các quán ăn, uống lại vắng vẻ lạ thường.

Nhiều cửa hàng ăn uống và đồ lưu niệm đều trong tình cảnh chung vắng khách qua lại.

Video:

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nguoi-hoi-ha-do-ve-chua-huong-trong-ngay-dau-mo-cua-tro-lai-a508371.html