Dòng người đổ về đền Trần trước giờ khai ấn

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị lễ hội khai ấn đã gần như hoàn tất, công tác an ninh và tổ chức đã được thắt chặt, điều phối. Mặc dù, hôm nay thời tiết khá nắng nóng, nhưng du khách không quản ngại đã hành hương về với đền Trần.

Hôm nay, ngày 18/2 tức 14 tháng Giêng, lễ hội khai ấn đền Trần sẽ được diễn ra. Như mọi năm, công tác đảm bảo an ninh được ban tổ chức lễ hội đặt lên hàng đầu để du khách thập phương có thể thoải mái vãn cảnh chùa.

Khu vực ngoài cổng đền, các thanh chắn đã được lập lên.

Khu vực ngoài cổng đền, các thanh chắn đã được lập lên.

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị lễ hội khai ấn đã gần như hoàn tất, công tác an ninh và tổ chức đã được thắt chặt, điều phối. Mặc dù, hôm nay thời tiết khá nắng nóng, nhưng du khách không quản ngại đã hành hương về với đền Trần, chỉ mới đầu giờ chiều nhưng lượng người đổ về làm lễ mỗi lúc một đông.

Chưa đến giờ khai ấn, có rất đông người đến sớm hơn để tranh thủ vào lễ đền.

Hòa cùng với dòng người đến đền Trần trước giờ khai ấn, bạn Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đền Trần xin ấn và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Tôi được biết mỗi năm người xin ấn đến rất đông, nên năm nay tôi cùng bạn bè đến sớm hơn một chút để có thêm thời gian vãn cảnh, lễ đền trước khi thời gian khai hội chính thức diễn ra”.

Ai cũng cầu mong một năm bình an, thuận buồm xuôi gió...

Có mặt từ 8h sáng ngày 18/2, bà Nguyễn Nga (Thái Bình) chia sẻ: “Năm nay được tin số lượng ấn phát không giới hạn nên tôi đến sớm một chút, vừa tránh cảnh vất vả chen chúc, lại tìm được vị trí tốt để xin ấn. Tôi cũng như mọi người khi đến đền chùa đầu năm đều mong bình an, may mắn. Đền Trần rất nổi tiếng trong việc cầu công danh, sự nghiệp nên tôi mong năm nay mọi điều đều bình an”.

Rất đông người đến đền để lễ sớm, tránh chen chúc.

Ông Nguyễn Văn Hải (Ý Yên, Nam Định) cũng bộc bạch: “Hàng năm, tôi đều cố gắng thu xếp đến đền Trần để dâng hương tưởng nhớ đến tổ tiên nhà Trần, cùng các đời vua khác đã xây dựng, bảo vệ đất nước, non sông bờ cõi, giúp cháu con càng nhớ về lịch sử dân tộc Việt Nam. Đến hôm nay, có mặt tại lễ hội khai ấn đền Trần so với mọi năm tôi nhận thấy công tác tổ chức lễ hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang nghiêm hơn”.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/dong-nguoi-do-ve-den-tran-truoc-gio-khai-an