Dòng người di cư từ Mexico vào Mỹ tăng mạnh

Mexico đang phải chống chọi để ngăn dòng người di cư từ khu vực Trung Mỹ đến Mỹ, ngay trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra.

Năm 2014, Mexico đã phải tăng cường bảo vệ biên giới phía nam của mình để chống lại sự gia tăng của dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ qua Mexico để đến Mỹ.

Trong năm 2015, Mexico đã bắt hơn 190.000 người di cư, gấp đôi số người bị bắt vì hành vi trên trong năm 2012. Theo Reuters số người di cư quyết vượt biên giới Mexico để vào Mỹ đã tăng chóng mặt, khiến lực lượng bảo vệ biên giới của Mỹ và Mexico phải căng sức làm việc.

Theo một nguồn tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong một cuộc họp giao ban của Bộ này gần đây, các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự bực tức khi cho rằng lực lượng bảo vệ biên giới của Mexico có thể làm tốt hơn để chặn dòng người di cư.

Nhập cư bất hợp pháp đang là vấn đề nóng đối với nước Mỹ. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump thậm chí còn tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp và xây dựng một bức tường dọc biên giới nếu ông được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Viện Di cư quốc gia của Mexico (INM) cho biết lực lượng chức năng nước này đã làm hết sức có thể, nhưng do thiếu ngân sách nên họ không thể quản lý hết được dòng người di cư đang tăng mạnh.

"Chúng tôi đang ở mức giới hạn của nguồn lực", ông Humberto Roque Villanueva, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mexico nói với Reuters.

Theo lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới, số lượng gia đình tìm cách vượt qua biên giới Mỹ - Mexico đã tăng 122% trong thời gian từ tháng 10.2015 đến tháng 4.2016.

Điều đáng ngại là số lượng "trẻ vị thành niên không kèm người thân" di cư từ Guatemala, Honduras và El Salvador đã tăng tới 74% so với trước đây.

Thiên Hà (theo Reuters)

Ảnh: Một người đàn ông đang đi gần khu vực hàng rào biên giới ngăn cách Mexico và Mỹ.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dong-nguoi-di-cu-tu-mexico-vao-my-tang-manh-35282.html