Dòng người chen chân dâng sớ giải hạn ở phủ Tây Hồ đầu năm

Vào dịp đầu năm mới, người dân Thủ đô đã đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để vãn cảnh và dâng sớ giải hạn đầu năm.

Hàng năm, cứ mỗi dịp đầu năm là nhiều người dân lại tìm đến đền chùa, vừa để vãn cảnh chùa và cũng là để dâng sớ giải hạn cầu may.

Có mặt tại phủ Tây Hồ ngày mùng 3 Tết, PV báo Người Đưa Tin nhận thấy người dân Thủ đô chuẩn bị sắm lễ lên phủ Tây Hồ cầu bình an.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lễ lạt đầu năm.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ lễ lạt đầu năm.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thủy Tiên (Hà Nội) cho biết: “Hàng năm, cứ vào dịp Tết là chúng tôi lại đi lễ, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, công việc thuận lợi”.

Cũng chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Bộ (Hà Nội) cho hay: “Đầu năm, mọi người thường đi lễ đền, chùa. Không biết mọi người thế nào, nhưng khi đến đây chúng tôi cảm thấy an yên”.

Theo quan sát của PV, tại phủ Tây Hồ, giá sớ dâng giải hạn, cầu bình an có giá 100.000 đồng. Mặc dù vậy, rất đông người dân cũng đã nhờ thầy viết sớ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hồng Sơn thì: “Theo quan điểm nhà Phật, khi nghiệp đã tạo ra (có nghĩa từ kiếp trước), phải gánh hạn thì không thể tránh được hạn. Chỉ có thể làm giảm đi bằng việc tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện chứ tiền tỷ cũng không thể giải được hạn. Vì tâm lý giải hạn cầu bình an, cầu tài, cầu lộc, nhiều người tìm đến chùa, các thầy để giải. Nhưng, tôi khuyên mọi gia đình không nên tin lời quá mà bỏ nhiều tiền để giải hạn”.

Dưới đây là chùm ảnh PV ghi nhận được:

Nhiều người đến đây xin sớ đầu năm.

Mỗi một lá sớ cầu bình an có giá 100.000 đồng.

Nguyễn Thành Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nguoi-chen-chan-dang-so-giai-han-o-phu-tay-ho-dau-nam-a421337.html