Đồng nghiệp tiếc thương Thứ trưởng Bộ Giáo Dục Đào tạo Lê Hải An: 'Nhà lãnh đạo hết lòng vì công việc, một thầy hiệu trưởng vô cùng đáng kính'

Nhiều giảng viên và các thế hệ học trò Đại học Mỏ - Địa chất nơi Thứ trưởng Bộ Giáo Dục - Đào tạo Lê Hải An từng công tác đều rất đau buồn khi nghe tin ông qua đời.

Hơn một ngày qua kể từ khi biết tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Lê Hải An qua đời khi rơi từ tầng 8 ở trụ sở cơ quan khiến người thân, đồng nghiệp, bạn bè và các thế hệ giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỏ – Địa chất… vô cùng thương xót.

Trên website của ĐH Mỏ – Địa chất, Hà Nội nơi Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Lê Hải An từng gắn bó suốt 23 năm đã đăng tải nhiều hình ảnh về ông – Người thầy giáo đáng kính của bao thế hệ học trò nơi đây.

Trên website của ĐH Mỏ – Địa chất, Hà Nội nơi Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An từng gắn bó suốt 23 năm đã đăng tải nhiều hình ảnh để tưởng nhớ ông. Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất.

Trên website của ĐH Mỏ – Địa chất, Hà Nội nơi Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An từng gắn bó suốt 23 năm đã đăng tải nhiều hình ảnh để tưởng nhớ ông. Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất.

Trong suốt 23 năm công tác tại Đại học Mỏ – Địa chất, trên nhiều cương vị lãnh đạo, Thứ trưởng Lê Hải An đã để lại những dấu ấn quan trọng đối với sự phát triển của nhà trường, là một người Thầy luôn tận tụy “Tất cả vì sinh viên”, một Nhà lãnh đạo hết lòng vì công việc chung, một Thầy Hiệu trưởng vô cùng đáng kính.

Chia sẻ những ký ức đáng nhớ về Thứ trưởng Lê Hải An, PGS.TS Triệu Hùng Trường (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ – Địa chất) vô cùng xúc động. Trong tâm trí ông Trường, thầy An là người trí tuệ, tình cảm, thông minh và được đồng nghiệp trong trường yêu quý.

Ông An được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ĐH Mỏ – Địa chất ở tuổi 43 – (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

Trong 2 nhiệm kỳ đương nhiệm hiệu trưởng ông An luôn là tấm giương cho giảng viên và sinh viên noi theo – (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

Theo PGS.TS Triệu Hùng Trường, ông cùng Thứ trưởng An từng cùng công tác tại Khoa Dầu khí. Giữ chức vụ hiệu trưởng ở độ tuổi 43, ông An là vị hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử trường tính đến thời điểm đó. Dẫu vậy trong quá trình làm việc, trên cương vị của mình, ông An đều rất quyết đoán, hiệu quả và giúp đỡ cấp dưới.

Ông Trường cho hay, ông Lê Hải An là vị lãnh đạo tận tụy, tận tâm với công việc khi còn đương nhiệm. Ngày nào cũng vậy, PGS An luôn là người đến sớm và lúc nào cũng về muộn nhất so với mọi người.

Ông An luôn là người đến sớm và về muộn nhất cơ quan – (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

Vị hiệu trưởng được rất nhiều đồng nghiệp yêu mến – (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

“Không phải ra lệnh và chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, anh An luôn chỉ cho chúng tôi hướng đi và hướng dẫn tỉ mỉ. Kể cả tối đêm, có những lúc cấp bách anh em phải làm việc đến 2 – 3 giờ sáng, khi gửi mail cứ nghĩ anh đi ngủ rồi, nhưng nửa tiếng sau vẫn thấy thư trả lời. Tận tâm trong công việc nhưng ngoài giờ làm, anh rất vui vẻ, tình cảm với anh em và gần như không có khoảng cách trên dưới. Ngay cả hoạt động văn nghệ, thể thao bên ngoài anh An cũng rất nhiệt tình”, ông Trường xúc động kể lại.

Từ khi đương nhiệm hiệu trưởng Đại học Mỏ – Địa chất, ông An đã đóng góp nhiều cho sự phát triển cũng như dấu ấn của nhà trường. Hình ảnh ông An tài năng, đức độ luôn là niềm cảm hứng để toàn trường thi đua trong học tập giảng dạy cũng như các hoạt động thể thao sôi nổi.

Các thế hệ học trò chụp ảnh lưu niệm cùng vị hiệu trưởng đáng quý – (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

Ông Trường kể lại, không chỉ về chuyên môn, PGS.TS Lê Hải An còn rất quan tâm việc kết nối nhà trường với các trường đại học khác bằng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Nhờ hoạt động này đã giúp các trường giao lưu với nhau và Trường Mỏ Địa chất đã tạo được mối quan hệ thân thiết, hợp tác toàn diện với các trường đại học khác.

Năm 2018, dù sau khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo nhưng theo ông Trường, khi giảng viên trong trường hỏi han điều gì, PGS Lê Hải An vẫn đều đưa ra những tư vấn nhiệt tình.

Ông Lê Hải An vui vẻ trong một lần thiện nguyện ở Hà Giang- (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

Tận tay mặc những chiếc áo ấm cho các học sinh trong lần thiện nguyện của trường ở Hà Giang – (Ảnh: Đại học Mỏ – Địa chất).

Cũng giống như ông Trường, anh Trần Danh Hùng, giảng viên bộ môn Địa vật lý thuộc khoa Dầu khí và cũng là cựu học trò lớp Địa vật lý khóa 44 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm đã rất đau buồn khi nghe tin ông qua đời.

Trong tâm trí anh Hùng, Thứ trưởng An là một người đầy tâm huyết, chuyên môn giỏi mà khả năng lãnh đạo quản lý cũng rất tốt. Đặc biệt thầy có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt và những chuyến công tác nước ngoài thường không cần đến người phiên dịch.

Anh Hùng kể, có rất nhiều kỷ niệm với PGS.TS Lê Hải An bởi trước đây ông từng là phó chủ nhiệm bộ môn Địa vật lý, rồi kinh qua nhiều vị trí và làm hiệu trưởng trường gần 2 nhiệm kỳ trước khi lên Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Cũng theo giảng viên này, thầy Lê Hải An giỏi chuyên môn, gần gũi sinh viên. Thứ trưởng Lê Hải An luôn mong muốn những giảng viên khác trong bộ môn đi học ở nước ngoài để tiếp thu được nền tri thức tiên tiến. Chính thầy An cũng động viên và giúp đỡ anh trong quá trình học thạc sĩ tại Anh năm 2013.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục – Đào tạo, ông Lê Hải An, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo do tai nạn đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17/10. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; thạc sĩ dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ – Địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại Trường đại học Mỏ – Địa chất từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng, Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí.

Ngày 19/2/2019, Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Giáo duc – Đào tạo đã công bố quyết định chuẩn y ông Lê Hải An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo duc – Đào tạo nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dong-nghiep-tiec-thuong-thu-truong-bo-giao-duc-dao-tao-le-hai-an-6267984.html