Đồng nghiệp PV mất tích: 'Dư còn trẻ quá, vẫn chưa lập gia đình!'

Như Dân Việt đã đưa tin, PV Đinh Hữu Dư đang tác nghiệp trên cây cầu Thia (phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) ngày 11.10 thì bất ngờ cây cầu này sập khiến anh rơi xuống dòng nước lũ mất tích.

Ông Nguyễn Quốc Sáng - Trưởng ban Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - cho biết, sáng 11.10, đoàn PV của TTXVN đi tác nghiệp tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có 3 người. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, 2 trong số 3 PV đã gọi điện về cơ quan báo tin PV Đinh Hữu Dư - thường trú tại Yên Bái - đã bị lũ cuốn trôi.

Phóng viên Đinh Hữu Dư (người cầm máy). Nguồn: Face Giang Phong

Một PV (xin giấu tên) đau xót chia sẻ: "PV Đinh Hữu Dư quê Ninh Bình, lên Yên Bái công tác từ năm 2016, đảng viên kết nạp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh Dư sinh năm 1988, là một phóng viên năng động, hiện tại anh vẫn chưa lập gia đình!".

Được biết, thời điểm cầu Thia sập, PV Hữu Dư đang quay phim trên cầu cùng một số người dân khác. Khi cầu bị sập do 2 nhịp cầu bị lũ cuốn trôi, PV Hữu Dư cùng số người này đã bị rơi xuống dòng nước lũ, mất tích.

PV Đinh Hữu Dư (người bên phải).

Theo ông Đỗ Nhân Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, vụ tai nạn xảy ra tại cầu Thia cũ. Cây cầu được xây dựng năm 1988, có chiều dài 150m, đến năm 2005 bị xói sau mố cầu nên Sở GTVT đã xây thêm 1 mố trụ và hệ thống dầm 24m. Do đó, tổng chiều dài cầu Thia cũ hiện tại là 174m.

Hiện, chưa có thống kê cụ thể số người có mặt trên cầu thời điểm đó. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đang triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Được biết, TTXVN đã cử đoàn công tác lên hiện trường.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dong-nghiep-pv-mat-tich-du-con-tre-qua-van-chua-lap-gia-dinh-812776.html