Đông Nam Á lo ngại Grab thao túng thị trường

Chính phủ Malaysia cho biết có thể sẽ đưa ra hành động pháp lý đối với Grab nếu công ty tăng giá cước sau khi mua lại hoạt động kinh doanh của Uber ở Đông Nam Á.

Các nước Đông Nam Á lo ngại Grab thao túng thị trường sau khi mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại khu vực - Ảnh: Reuters

“Chính phủ có thể sẽ hành động chống lại Grab nếu phát hiện họ tăng giá vé sau khi sáp nhập hoạt động kinh doanh của Uber ở Đông Nam Á”, bà Nancy Shukri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, nói trong một tuyên bố vào hôm 27.3.

Chính phủ Malaysia sẽ căn cứ theo đạo luật Cạnh tranh năm 2010 để ngăn chặn vị trí độc quyền của các doanh nghiệp lớn trong việc thao túng giá cả hàng hóa và dịch vụ. Bà Nancy cho biết đã gặp Grab hôm 26.3 ngay sau khi nhận được thông tin chính thức về thương vụ này. Theo bà Nancy, Grab đảm bảo rằng giá vé sẽ không thay đổi.

Ủy ban quản lý cạnh tranh Singapore cũng đã yêu cầu cả Grab và Uber báo cáo rõ chi tiết về thỏa thuận sáp nhập giữa hai bên nhằm xem xét mức độ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trên thị trường chung.

Được biết, khoảng 80 nhân viên Uber ở Malaysia đã tạm thời nghỉ việc trong ba tháng với các khoản trợ cấp trong thời gian Grab bố trí vai trò mới thích hợp với họ.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/dong-nam-a-lo-ngai-grab-thao-tung-thi-truong-946668.html