Đông Nam Á đã có hơn 96.000 ca nhiễm Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đông Nam Á diễn ra vẫn hết sức phức tạp tại ba quốc gia gồm Singapore, Indonesia và Philippines.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường tại thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX)

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường tại thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX)

Theo đó, tính đến hết ngày 3-6, toàn khu vực Đông Nam Á ghi nhận 96.310 ca dương tính tới virus SARS-CoV-2, trong đó 2.877 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 2.099 ca mắc Covid-19, tập trung chủ yếu ở ba quốc gia là Philippines, Indonesia và Singapore.

Ngoài ra, Malaysia, Myanmar và Thái Lan cũng ghi nhận số ca nhiễm mới. Các nước còn lại không có ca mắc trong ngày 3-6.

Indonesia và Philippines là hai nước ghi nhận ca tử vong trong ngày vòng 24 giờ qua. Indonesia đứng đầu khối về ca tử vong với 1.698 ca tính đến hết ngày 3-6, tiếp đó là Philippines với 974 ca.

Singapore vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm đứng đầu khu vực Đông Nam Á với 36.405 trường hợp, đã tăng 569 ca so với 1 ngày trước đó. “Đảo quốc sư tử” không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong vòng 24 giờ, số người thiệt mạng do dịch Covid-19 vẫn là 24 trường hợp.

Trong khi đó, Indonesia lại là quốc gia có số người tử vong cao nhất khu vực với 1,698 trường hợp. Trong vòng 1 ngày qua nước này đã có thêm 35 trường hợp tử vong, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia này cũng tăng thêm 684 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm lên 28.233 ca.

Còn với Philippines, quốc gia này là nước ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua với 751 trường hợp, qua đó nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 19,748.

Số người tử vong tại quốc gia này hiện đang là 974 ca, đây là một trong hai quốc gia ghi nhận số ca tử vong trong ngày với 8 người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dong-nam-a-da-co-hon-96000-ca-nhiem-covid-19-196046.html