Những bức ảnh đáng nhớ về Queen khiến người hâm mộ bồi hồi kỷ niệm

50 năm trước, tháng 3/1971 là thời điểm nhóm Queen bắt đầu viết câu chuyện lịch sử về một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Trước khi tạo thành nhóm 4 người, Brian May và Roger Taylor chơi nhạc cùng nhau trong ban nhạc Smile. Sau khi bổ sung Freddie Mercury, nhóm quyết định chọn cái tên "Queen" huyền thoại. Tháng 3/1971, tay bass John Deacon chính thức gia nhập, đánh dấu sự ra đời của một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất lịch sử.

Trước khi tạo thành nhóm 4 người, Brian May và Roger Taylor chơi nhạc cùng nhau trong ban nhạc Smile. Sau khi bổ sung Freddie Mercury, nhóm quyết định chọn cái tên "Queen" huyền thoại. Tháng 3/1971, tay bass John Deacon chính thức gia nhập, đánh dấu sự ra đời của một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất lịch sử.

Năm 1973, ban nhạc đã ký hợp đồng thu âm đầu tiên với EMI. Sau đó, Queen phát hành album đầu tay cũng mang tên "Queen", trong đó có đĩa đơn "Keep Yourself Alive" - ca khúc sau này xuất hiện trong danh sách "100 bài hát guitar vĩ đại nhất" do tạp chí Rolling Stone bình chọn năm 2008.

Năm 1974, nhóm ra mắt album thứ hai, có tên "Queen II", gồm các ca khúc nổi tiếng như "Seven Seas of Rhye", "Ogre Battle" và "The Fairy-Feller's Master Stroke". Cũng năm đó, album thứ 3 "Sheer Heart Attack" được phát hành với bài hát đình đám như "Brighton Rock", "Stone Cold Crazy" và "Killer Queen". Cả 2 album này sau đó đều đạt Đĩa Vàng tại Mỹ (doanh số 500.000 bản).

Năm 1975, Queen lần đầu tiên biểu diễn tại Nhật Bản - nơi nhóm có lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo.

Năm 1976, album thứ 4 của nhóm là "A Night At The Opera" là album tốn kém nhất được sản xuất vào thời điểm đó. Nổi tiếng nhất trong album này là bài hát "Bohemian Rhapsody". Album nhanh chóng gặt hái thành công vang dội và 3 lần nhận danh hiệu Đĩa Bạch kim ở Mỹ.

Năm 1977 và 1978, Queen thực hiện chuyến lưu diễn "News of the World" tại Bắc Mỹ và châu Âu. Tai đây họ đã trình diễn những ca khúc mà sau này gắn chặt với tên tuổi của nhóm, gồm "We Will Rock You" và "We Are The Champions".

Cuối năm 1979, ban nhạc biểu diễn ca khúc "Crazy Little Thing Called Love" khắp châu Âu. Bài hát này đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào tháng 2/1980. Đây là lần đầu tiên Queen đạt thành tích này.

Năm 1980, Queen phát hành album thứ 9 "Flash Gordon". Bức ảnh này được chụp tại một buổi biểu diễn, Freddie Mercury mặc chiếc áo trắng có chữ "Flash", ngồi trên vai nhân vật Darth Vader của loạt phim Star Wars.

Năm 1982, album thứ 10 "Hot Space" của nhóm đạt Đĩa Vàng tại Anh và Mỹ. Quan trọng hơn, album này đánh dấu sự chuyển biến trong âm nhạc của Queen, với sự pha trộn nhiều hơn các thể loại khác như pop và funk thay vì thuần rock như trước.

Năm 1984: Freddie Mercury ngày càng thể hiện sự uyển chuyển trên sân khấu. Niềm đam mê âm nhạc của nam ca sĩ có thể được nhìn thấy và cảm nhận qua những màn biểu diễn độc đáo. Cũng trong năm này, Queen phát hành album phòng thu thứ 11 "The Works".

Năm 1985, Queen tham gia biểu diễn tại Live Aid - một chương trình từ thiện nhằm gây quỹ giúp giảm thiểu nạn đói ở Ethiopia. Một cuộc bình chọn năm 2005 đã tôn vinh 20 phút biểu diễn của Queen tại Live Aid là màn trình diễn hay nhất trong lịch sử nhạc rock.

Năm 1986, không ai ngờ "Magic tour" lại là chuyến lưu diễn cuối cùng có sự góp mặt của Freddie Mercury cùng ban nhạc. Chuyến lưu diễn gồm 26 buổi trình diễn tại khắp châu Âu và thu được thành công vang dội.

Năm 1991, Freddie Mercury qua đời vào ngày 24/11 vì bệnh tật.

Năm 1992, Queen tổ chức buổi biểu diễn tri ân và tưởng nhớ Freddie Mercury, với sự tham gia của David Bowie, Elton John, Roger Daltrey... và khoảng 72.000 khán giả. Đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của tay bass John Deacon với Queen. Ông rút lui hoàn toàn khỏi ngành âm nhạc vào năm 1997.

Năm 2005, Queen có chuyến lưu diễn đầu tiên kể từ năm 1986. Brian May và Roger Taylor đã kết hợp với Paul Rodgers trong chuyến lưu diễn khắp châu Âu.

Năm 2009: Queen có lần đầu tiên kết hợp cùng Adam Lambert. Khi đó, Queen xuất hiện trong chương trình chung kết "American Idol" để biểu diễn "We Are The Champions" cùng Adam Lambert. Dù sau đó người chiến thắng cuối cùng là Kris Allen, màn trình diễn của Adam Lambert với Queen đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và đặt nền tảng cho sự hợp tác chính thức giữa họ vào năm 2012.

Năm 2018: Bộ phim "Bohemian Rhapsody" ra mắt, kể về câu chuyện của Freddie Mercury (do Rami Malek thủ vai) từ khi thành lập Queen cho đến khi qua đời. Bộ phim đã giành giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch hay nhất. Diễn viên Malek đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn Mercury, bao gồm cả giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Năm 2020, Queen + Adam Lambert phát hành live album "Live Around the World", gồm các buổi biểu diễn từ năm 2014 đến 2020. Buổi biểu diễn gần đây nhất của họ được tổ chức tại Sydney (Australia) cuối tháng 2/2020, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát./.

Hải Nam/VOV.VN (Tổng hợp) Theo Insider, Wikipedia

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/nhung-buc-anh-dang-nho-ve-queen-khien-nguoi-ham-mo-boi-hoi-ky-niem-845850.vov