Đồng Nai: Xây dựng nhiều công trình kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

​Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc Khánh 2/9, các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức sôi nổi các hoạt động hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước.

* Huyện Thống Nhất bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Sáng nay (31/8), Đảng ủy khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Thống Nhất tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho gia đình dân tộc nghèo Mac A Mi, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện. Toàn bộ kinh phí sửa chữa căn nhà khoảng 10 triệu đồng. Số tiền trên do cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy khối Mặt trận tổ quốc đóng góp.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy khối MTTQ và các đoàn thể huyện Thống Nhất đã đến thăm tặng quà cho gia đình bà Vũ Thị Vân, 98 tuổi, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung. Bà Vân có hai người con là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi đến thăm, Đảng ủy khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã nhận phụng dưỡng, hỗ trợ bà Vũ Thị Vân, mỗi tháng 500 nghìn đồng.

* Vĩnh Cửu xây dựng Công trình thanh niên

Sáng 24/8, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và Tỉnh đoàn Đồng Nai đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình khu vui chơi thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Đây công trình thanh niên chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Lễ khánh thành công trình khu vui chơi thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu)

Công trình này được xây dựng với tổng trị giá 70 triệu đồng, trong đó Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ 40 triệu đồng và Tỉnh đoàn Đồng Nai hỗ trợ 30 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thiên Tú, Phó ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn bày tỏ mong muốn sau công trình này, các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục có nhiều công trình ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Đối với xã Thạnh Phú, cần quản lý và sử dụng có hiệu quả các vật dụng tại khu vui chơi.

*Huyện Trảng Bom đón chiến sĩ về làm công tác dân vận

Sáng ngày 23/8, xã Sông Trầu huyện Trảng Bom đã tổ chức lễ đón 100 cán bộ sĩ quan, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 Quân khu 7 về làm công tác dân vận trên địa bàn xã.

Cán bộ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể, ấp đã cùng với lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn Công binh 25 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 cùng tham gia làm công tác dân vận giúp dân.

Bên cạnh việc làm đường, cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn Công binh 25 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và thông tin thời sự, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn Công binh 25 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 xây dựng đường làng cho người dân

* Ra quân làm công tác dân vận

Tại huyện Thống Nhất: Sáng ngày 22/8/2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn huyện đã tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất. Tại buổi lễ ra quân, Đoàn công tác của lực lượng vũ trang cũng đã trao 20 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Gia Tân 1, tổng trị giá 5.000.000 đồng.

Quang cảnh buổi lễ tổ chức ra quân làm công tác dân vận

Sau lễ ra quân, gần 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện, Tiểu đoàn hóa học 38 Bộ Tham mưu quân khu 7; Kho K6 Cục kỹ thuật quân khu 7; Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã đã tham gia làm cỏ, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải trên tuyến đường Khu tái định cư từ Ngã ba đường Thánh Tâm đi Thác Reo thuộc ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1 với chiều dài gần 2km.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất đã phối hợp với Bệnh viện quân y 7A, Bệnh viện quân y 7B-Cục hậu cần Quân khu 7; Công ty TNHH Phú Việt Tín tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 đối tượng thuộc gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi trên địa bàn huyện, tổng trị giá đợt khám chữa bệnh trên 100 triệu đồng.

Minh Nguyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dong-nai-xay-dung-nhieu-cong-trinh-ky-niem-ngay-quoc-khanh-29-post273278.info