Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân

Đầu tháng 11.2018, Báo Lao Động chuyển khiếu nại, bức xúc của các hộ dân đến UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhưng đến hơn 2 tháng qua, UBND huyện này vẫn không hồi âm...

 Đã hơn 2 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của UBND huyện Nhơn Trạch.

Đã hơn 2 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của UBND huyện Nhơn Trạch.

Đại diện hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Vũ Thị Lan Anh và Hoàng Thị Cúc là các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư sinh thái nhà vườn Sen Việt tại xã Phú Hữu – Phú Đông, huyện Nhơn Trạch do Cty Cổ phần Sen Việt Công thương làm chủ đầu tư.

Các hộ dân khiếu nại về bồi thường quá thấp. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ năm 2012 đã diễn ra “bán” dự án? (chủ sở hữu dự án đã thay đổi dưới hình thức mua bán cổ phần). Và giá bồi thường cho dân chưa được 100 ngàn đồng/m2 áp từ cách nay gần 10 năm, dự án đến nay vẫn chưa thực hiện, có người dân chờ mỏi mòn, đã qua đời nhưng chưa được giải quyết đền bù thỏa đáng.

Các hộ dân bức xức phản ánh bị cưỡng chế đất khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường, bởi vì họ cho rằng giá đất bồi thường được phê duyệt vào năm 2012 chỉ chưa được 100 ngàn/m2 là quá thấp so với thời điểm hiện nay giao dịch thị trường sang nhượng từ 4 đến 5 triệu đồng/m2 (cuối năm 2018).

Cụ thể trường hợp bà Nguyễn Thị Tuyết Anh bị thu hồi 17.543,0 m2 đất. Trường hợp bà Vũ Thị Lan Anh bị thu hồi 23.548,0 m2 và Hoàng Thị Cúc 11.015m2.

Vì giá quá thấp so với các quy định hiện hành, hơn nữa dự án không triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay (2019), đặc biệt là dự án theo người dân phản ánh là có sự “mua bán” dự án kinh doanh thương mại, nhưng chủ đầu tư không điều chỉnh giá bồi thường hỗ trợ chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng dự án.

Trong khi chưa đồng thuận với người dân, cuối năm 2018 UBND huyện Nhơn Trạch lại ra các quyết định cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân đang khiếu nại.

Bức xúc với cách làm của UBND huyện Nhơn Trạch là chưa hợp tình, hợp lý, các hộ dân khiếu nại và gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động. Phóng viên đến gặp ông Lê Thành Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch vào đầu tháng 11.2018, thì được đề nghị làm văn bản câu hỏi gửi lại Văn phòng để UBND huyện trả lời.

Ngày 8.11.2018, phóng viên Báo Lao Động đã gửi câu hỏi về khiếu nại của người dân, sau nhiều lần làm việc trực tiếp và liên hệ qua điện thoại với Văn phòng UBND huyện Nhơn Trạch, hay đến UBND huyện, nhưng Chủ tịch huyện Lê Thành Mỹ bận họp, hoặc yêu cầu PV làm việc với Văn phòng, song đến nay (ngày 21.1.2019) đã hơn 2 tháng, Báo Lao Động vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của UBND huyện này.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/dong-nai-ubnd-huyen-nhon-trach-2-thang-khong-tra-loi-nguoi-dan-653542.ldo