Đồng Nai: Triệu tập vợ của nguyên Giám đốc Công an tỉnh liên quan tới 'xã hội đen'

Liên quan đến vụ việc băng nhóm giang hồ với nhiều đối tượng bao vây xe chở công an, Cơ quan CSĐT TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng. Theo cơ quan điều tra, khi xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng với nhiều đối tượng giang hồ bao vây xe công an hồi giữa tháng 6 vừa qua, bà Hồng có điện thoại trao đổi nhiều lần với đối tượng Nguyễn Tấn Lương.

Cơ quan điều tra chưa xác định được nội dung các cuộc trao đổi nên triệu tập bà Hồng để xác minh, làm rõ. Được biết, bà Hồng là vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh- nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, người vừa bị cách chức ít ngày trước.

Theo cơ quan điều tra, ngày 12/6, một số cán bộ công an có xảy ra xô xát với Nguyễn Tấn Lương tại một quán nhậu trên địa bàn TP Biên Hòa. Sau đó, Lương điện thoại cho “Giang 36”- một giang hồ có tiếng ở TP Biên Hòa tới “giải quyết”. Sau đó “Giang 36” cùng Lương và hàng chục đàn em chặn xe, bao vây nhóm công an, khiến họ phải khóa cửa, điện thoại cho nhiều lực lượng đến giải cứu.

Đến nay, công an đã bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi); Ngô Đình Giang (tức “Giang 36”, 33 tuổi); Nguyễn Duy Kỷ (tự “Tuấn nhóc”, 30 tuổi) và Mai Văn Căn (29 tuổi)- cùng ở TP Biên Hòa).

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/dong-nai-trieu-tap-vo-cua-nguyen-giam-doc-cong-an-tinh-lien-quan-toi-xa-hoi-den-tintuc449023