Đồng Nai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Đồng Nai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020; Giải karatedo Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 ; Khai mạc môn Bi sắt tại Đồng Tháp là tin thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Đồng Nai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Sở VHTTDL Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Hành động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030.

Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 tại Đồng Nai - Ảnh: Báo Đồng Nai

Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 tại Đồng Nai - Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo kế hoạch, việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 sẽ tổ chức trong tháng 8. Tùy theo tình hình của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức những ngày khác nhau theo 3 cấp, từ cấp xã, phường, thị trấn đến huyện, thành phố và cấp tỉnh. Phấn đấu trên 85% xã, phường, thị trấn của tỉnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hằng năm.

Sở VHTTDL Đồng Nai đề nghị các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch; có hướng dẫn địa phương tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn. Chú trọng công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân.

Giải karatedo Đại hội Thể thao đồng bằng: Khai mạc ngày 2-8 tại thành phố Cần Thơ

Giải karatedo Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-8, tại Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ. Tham dự giải lần này, karatedo Hậu Giang góp mặt với 5 vận động viên. Trong đó, có những gương mặt kỳ vọng như Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hùng Nhựt… Karatedo là một trong những môn thế mạnh của thể thao Hậu Giang nên ban huấn luyện, vận động viên luôn nỗ lực để bảo vệ thành tích đã đạt được tại kỳ đại hội lần thứ VII. Được biết, tại Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2017, karatedo Hậu Giang đã mang về 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng ở các nội dung đối kháng.

Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2020: Khai mạc môn Bi sắt tại Đồng Tháp

Sáng ngày 26/7, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc môn Bi sắt - Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2020. Đây là môn thứ 2 mà Đồng Tháp đăng cai trong chương trình thi đấu của Đại hội, sau môn Cờ vua (đã thi đấu trong tháng 1/2020).

Tham gia thi đấu môn Bi sắt có 81 vận động viên (VĐV) của 7 đơn vị tỉnh, thành phố gồm: TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Long An và Đồng Tháp. Tại giải, VĐV tranh tài 11 bộ huy chương với các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ, bộ ba phối hợp 2 nam - 1 nữ, bộ ba phối hợp 2 nữ - 1 nam, bắn bi kỹ thuật nam và bắn bi kỹ thuật nữ. Với 18 VĐV (10 nữ), Bi sắt Đồng Tháp đăng ký thi đấu đủ các nội dung và đề ra mục tiêu giành từ 2 HCV.

Ngay sau lễ khai mạc, VĐV thi đấu 2 nội dung: đơn nam và đơn nữ. Môn Bi sắt - Đại Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - năm 2020 dự kiến bế mạc và trao thưởng vào ngày 2/8.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-nai-to-chuc-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-nam-2020-2020072818264175.htm