Đồng Nai tổ chức Lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 3/10, tại quảng trường Sân vận động huyện Thống Nhất, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Thống Nhất tổ chức lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, 90 năm ngày Dân vận Đảng, 75 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 tại huyện Thống Nhất.

Tham gia buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc V05 Bộ Công an; ông Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Bùi Văn Sỹ – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai; Đại tá Trần Tuấn Triệu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; ông Đào Văn Phước – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Huỳnh Văn Hồng - Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo Công an huyện Long Khánh và thành phố Biên Hòa cùng nhiều lãnh đạo sở ban ngành, lãnh đạo các đơn vị công an đóng quân trên địa bàn huyện Thống Nhất. Buổi lễ cũng có mặt các anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, người đứng đầu các giáo hội, giáo xứ, đình chùa, tịnh thất trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc V05 Bộ Công an cho biết Bộ đánh giá cao kết quả và thành tích của Công an tỉnh Đồng Nai trong nỗ lực duy trì an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng Nai luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, luôn chủ động tấn công, bài trừ tội phạm, góp phần xây dựng kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Để đạt được những thành tích đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hết sức to lớn, góp phần xây dựng sức mạnh tổng hợp của khối Đại đoàn kết toàn dân gắn liền với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng V05 Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hệ thống Công an tỉnh Đồng Nai từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở tích cực tiến hành tham mưu cho Đảng, huy động toàn bộ sức mạnh của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân trong phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở; yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cấp cơ sở như thôn xóm, gia đình, trường học… mọi người dân đều tham gia, thực hiện tốt các phong trào tự quản, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác hành vi phạm pháp.

Ông Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ phát động, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành trao tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi sống tốt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là tấm gương trong học tập; tiến hành trao quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc, gia tăng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỉnh cũng đã tiến hành các hoạt động trao quà cho các gia đình diện chính sách, người nghèo, các Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng 05 căn nhà tình thương cho một số hộ nghèo tại huyện Thống Nhất; trao vốn vay Quỹ Doanh nhân với An ninh trật tự cho người mãn hạn tù, người có quá khứ lầm lỗi, người có hoàn cảnh khó khăn… UBND tỉnh cũng đã tiến hành khen thưởng, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 – 2020.

Trao bằng khen cho đại diện các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu phát động phong trào và bế mạc buổi lễ, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh để phát huy trong thời gian tới, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, xây dựng nền an ninh trật tự vững chắc trong nhân dân, tiếp tục thực hiện phối hợp, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an nhân dân trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu phát động phong trào.

Lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong chuỗi hoạt động thiết thực tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo sự ổn định lâu dài về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

An Dân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-nai-to-chuc-le-phat-dong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-nam-2020-d136809.html